Pin mặt trời có thể hoạt động về đêm

21/12/2010 12:01 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu của Mỹ cho biết, họ vừa chế tạo được một loại pin mặt trời có thể sinh năng lượng vào ban đêm, theo hãng tin UPI.

Chuyên gia Steven Novack thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Idaho, Bộ Năng lượng Mỹ ở Idaho Falls cho biết, yếu tố then chốt chính là khả năng thu hoạch bức xạ hồng ngoại cũng như ánh sáng nhìn thấy được.

Novack ước tính một hệ thống hoàn chỉnh sử dụng loại pin năng lượng mặt trời mới sẽ có tổng hiệu suất 46%, trong khi pin năng lượng mặt trời bằng silicon hiện tại hiệu quả nhất cũng chỉ đạt khoảng 25%.

Bên cạnh đó, pin năng lượng mặt trời hiện tại chỉ có thể đạt sản lượng cao nhất trong một số điều kiện nhất định. Chẳng hạn, nếu mặt trời nằm ở góc độ không thuận lợi, ánh sáng mặt trời bị “hắt” khỏi pin thay vì được hấp thụ để tạo năng lượng.

Các nhà nghiên cứu khẳng định loại pin mới có thể hấp thụ bức xạ ở mọi góc độ.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.