Kết thúc xét xử vụ mua bán hơn 1.250 bánh heroin: Tuyên phạt 11 án tử hình, 7 án tù chung thân

29/11/2007 16:44 GMT+7

Sau 11 ngày mở phiên tòa xét xử, chiều 29.11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 22 bị cáo trong đường dây mua bán hơn 1.250 bánh heroin do Lương Ngọc Lập (37 tuổi, ở 247/15 Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có số lượng ma túy nhiều nhất từ trước đến nay với tổng khối lượng lên tới gần 440 kg heroin.

Ngoại trừ bị cáo Ngô Phương Anh (bị truy tố về tội "không tố giác tội phạm") được Tòa tuyên phạt mức án nhẹ hơn mức đề nghị của Viện kiểm sát, còn lại 21 bị cáo (bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy") đều bị Tòa tuyên án bằng đúng mức án đề nghị của Viện kiểm sát. Cụ thể, 11 án Tử hình được tuyên phạt đối với: Lương Ngọc Lập, Phạm Công Doanh, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân, Vũ Thị Nhuệ, Nguyễn Ngọc Tình, Nguyễn Thị Tuyết Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Kim Thoa, Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Văn Đoàn. 7 án Tù chung thân được tuyên đối với: Nguyễn Thị Thu Hương, Nông Quốc Đạt, Hoàng Thúy Nga, Phan Văn Huyền, Nguyễn Mạnh Thảo, Trịnh Văn Phương, Vũ Văn Tuyến. Ba bị cáo: Ngô Văn Khuê, Vũ Văn Hiển, Nguyễn Khắc Cường bị tuyên phạt 20 năm tù giam. Riêng Ngô Phương Anh lĩnh án 17 tháng 21 ngày, vừa bằng thời gian bị tạm giam nên bị cáo Phương Anh được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Bản án của Tòa đã nhận định: Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Trong nhiều năm liền, các bị cáo đã liên kết tổ chức thành một đường dây hoạt động khép kín, thủ đoạn phạm tội tinh vi, sử dụng nhiều trang thiết bị thông tin liên lạc hiện đại nhằm lẩn trốn sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã tích cực hoạt động mua bán "cái chết trắng", gieo rắc tai họa và góp phần tạo ra lối sống thác loạn của một bộ phận thanh niên, làm băng hoại đạo đức xã hội, gây bất bình và phẫn nộ trong dư luận nhân dân...

Trong số đó, 11 bị cáo bị tuyên án tử hình nêu trên là những đối tượng chủ mưu cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Chúng hoạt động có mối liên hệ rất chặt chẽ, liên quan đến nhiều đối tượng cư trú tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam và một số đối tượng Trung Quốc, người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Bằng Tường (Trung Quốc)... phạm tội kéo dài hơn 6 năm liền mới bị phát hiện, bắt giữ.

Phán quyết của Tòa là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với những kẻ vì tiền phạm tội, đã bất chấp tất cả để buôn bán thứ hàng hóa gây chết người này.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.