Ông Trần Minh Chính, Phó cục trưởng Cục VH-TT cơ sở cho biết mặc dù chi phí QC trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử... cao nhưng do đây là những phương tiện QC hiệu quả nhất nên hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có tiềm lực tài chính đều lựa chọn. "Doanh thu từ hoạt động QC cũng góp phần không nhỏ vào việc phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, giảm bớt gánh nặng của ngân sách đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống tinh thần của nhân dân" - ông Chính khẳng định.
Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ quan báo chí (trong đó có Báo Thanh Niên) kiến nghị không nên khống chế số trang QC (theo quy định là "không được phép vượt quá số trang nội dung") trên báo in bởi lẽ QC chính là những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng được bạn đọc quan tâm. Hơn nữa, QC là nguồn thu quan trọng giúp các tờ báo cải tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và người được hưởng lợi cũng chính là bạn đọc. Một lãnh đạo Cục Báo chí (Bộ VH-TT) cũng thừa nhận đây là một trong những điều chưa hợp lý của Pháp lệnh Quảng cáo hiện hành và cho biết cơ quan này cũng đang kiến nghị sửa đổi.
T.Nhung
Bình luận (0)