Phẫu thuật thành công một bệnh nhi teo thực quản

17/12/2009 00:55 GMT+7

(TNO) Bệnh viện nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị teo thực quản bẩm sinh. Đó là bé Ngân Thị Hậu, con chị Hoàng Thị Lệ, ở xã Thọ Bình, H.Triệu Sơn (Thanh Hóa), phải nhập viện sau 10 tiếng lọt lòng mẹ.

Theo các bác sĩ, đây là căn bệnh nguy hiểm, nếu không phẫu thuật sẽ dẫn tới tử vong; chậm phẫu thuật, bệnh nhi sẽ bị suy dinh dưỡng rồi chết. Do thực quản của bệnh nhi rất nhỏ, chỉ có 2 lớp cơ và niêm mạc, dễ dẫn tới cọ xát trong quá trình phẫu thuật, dễ bị hụt sau khi tiến hành nối cơ, nên ca phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện nhi Thanh Hóa tiếp nhận và phẫu thuật thành công ca bệnh teo thực quản. Hiện tình trạng sức khoẻ của bệnh nhi đang tiến triển tốt.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.