Kiên Giang: Phá đường dây làm hồ sơ giả buôn lậu máy thủy

18/12/2004 00:23 GMT+7

Ngày 17/12, Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam các đối tượng: Nguyễn Văn Thiện (Tư Thổ) và Nguyễn Văn Sử (cùng ngụ ở huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ), Phạm Quốc Dương (ngụ tại đường Ngô Thời Nhiệm, P.An Bình, TX Rạch Giá), Trần Tòng Thương (Út Hoàng, ngụ ở đường Nguyễn Trung Trực, TX Rạch Giá) do can tội buôn lậu, làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước.

Nhiều năm qua, Dương và Thương chuyên mua hàng ở Campuchia và hàng nhập lậu trôi nổi trên thị trường. Để hợp thức hóa thủ tục hải quan, các bị can đã nhờ Thiện làm con dấu và giấy tờ giả; Sử bắt mối tiêu thụ. Từ năm 2002 đến nay, đường dây này đã làm giả 52 bộ hồ sơ để hợp thức hóa 52 máy thủy tiêu thụ trên thị trường.

Ngọc Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.