Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho biết điều này không đồng nghĩa với việc khuyến khích mọi người uống rượu (mặt khác, rượu là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn dẫn đến chấn thương não cho người lái xe).
Theo các nhà nghiên cứu, khi bị chấn thương nghiêm trọng, não không lập tức bị hư hại. Trong vài giờ sau đó, cơ thể thực hiện một cơ chế phòng vệ tự nhiên, dẫn đến việc sưng tấy, viêm nhiễm và sau đó tế bào não mới bị phá hủy.
Trong một số trường hợp, phản ứng này được gọi lại "chấn thương thứ phát" có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề cho bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu cho rằng một ngày nào đó có thể dùng cồn để cấp cứu một số dạng chấn thương sọ não.
T.Sơn (BBC)
Bình luận (0)