Vụ "buôn lậu", "trốn thuế" tại Công ty Đông Nam: Nhập lậu, trốn thuế gần 250 tỉ đồng

24/12/2004 01:24 GMT+7

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra các loại tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã hoàn tất việc tống đạt bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "buôn lậu", "trốn thuế", "thiếu trách nhiệm..." xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại viễn thông Đông Nam (gọi tắt là Công ty Đông Nam) cho 27 bị can trong vụ án, trong đó có 16 bị can nguyên là cán bộ hải quan, nhân viên hàng không Việt Nam (bị đề nghị truy tố về các tội "buôn lậu" và "thiếu trách nhiệm...").

Tài liệu điều tra cho thấy Công ty Đông Nam do anh em Nguyễn Trọng Thăng và Nguyễn Gia Thiều điều hành đã lập hai hệ thống sổ sách, khai báo gian dối hàng điện thoại di động nhập khẩu nhằm trốn thuế hơn 101 tỉ đồng và nhập lậu điện thoại di động hơn 148 tỉ đồng. Điều đáng nói là để chiếm đoạt được số tiền khổng lồ trên, anh em Nguyễn Gia Thiều đã được sự tiếp tay đắc lực của các nhân viên hàng không và nhân viên hải quan. Cụ thể, mỗi nhân viên hàng không vận chuyển điện thoại di động từ Hồng Kông, Singapore về Việt Nam sẽ được hưởng từ 3 - 8 USD/chiếc, còn nhân viên hải quan "ngó lơ" cho các lô hàng điện thoại di động sẽ được nhận mỗi người từ 5 - 7 USD/chiếc.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.