Chủ quán cơm “kinh doanh” ma túy lãnh án

01/01/2010 00:25 GMT+7

Hôm qua 31.12, Hội đồng xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Lê Thanh Quốc (43 tuổi) 7 năm tù; Nguyễn Văn Đến (51 tuổi, cùng ở xã Hộ Hải, H.Ninh Hải) 6 năm tù về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ tháng 2 - 10.2008, ngoài việc kinh doanh ăn uống trên QL1A thuộc xã Hộ Hải, Quốc và Đến còn cung cấp hơn 72 tép heroin cho các lái xe, phụ xe chạy đường dài. Sau khi giao “hàng”, Quốc và Đến còn bố trí phòng riêng cho các con nghiện sử dụng. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Thanh Quốc 7 năm tù; Nguyễn Văn Đến 8 năm tù.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.