Đề xuất tận thu lượng titan tồn sót tại Quảng Nam

30/12/2011 00:16 GMT+7

Ngày 29.12, UBND H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đã báo cáo chi tiết về việc người dân khai thác titan ở vùng ven biển khu vực thôn Trung Phường, xã Duy Hải bán cho các đối tượng thu mua trái phép gây bức xúc, qua đó đề xuất hướng tận thu đồng thời kiểm soát tình hình lộn xộn này.

Ngày 29.12, UBND H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết đã báo cáo chi tiết về việc người dân khai thác titan ở vùng ven biển khu vực thôn Trung Phường, xã Duy Hải bán cho các đối tượng thu mua trái phép gây bức xúc, qua đó đề xuất hướng tận thu đồng thời kiểm soát tình hình lộn xộn này.

>> Đổ xô khai thác titan trái phép

Cụ thể, tại khu vực dọc cửa sông và bờ biển phía nam Cửa Đại (địa bàn xã Duy Hải), xói lở nhiều năm đã làm “lộ diện” lượng titan do Công ty đầu tư phát triển Kỳ Hà - Chu Lai khai thác trước đây còn sót lại. Vì thế, người dân địa phương đổ xô đến xúc cát lẫn tạp khoáng, bán cho các chủ xe thu mua trái phép. Tình trạng xúc bán này xảy ra nhiều năm, ít nhất có 10 vụ vận chuyển titan trái phép bị chặn bắt và xử lý với mức phạt gần 35 triệu đồng. Đến giữa tháng 10.2011, xói lở tiếp tục khiến hàm lượng titan ven bờ (có màu đen) nổi lên, gây tái diễn nạn khai thác thủ công trái phép.

Để giải quyết triệt để, chính quyền huyện Duy Xuyên đề xuất UBND tỉnh cấp phép tận thu titan tại khu vực xã Duy Hải (do địa bàn này cũng nằm trong quy hoạch mỏ titan); đồng thời xúc tiến xây kè chống biển xâm thực và tăng cường kiểm soát các xe vận chuyển khoáng sản trái phép.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.