Mỗi tuần một thương hiệu: Embraer

22/06/2014 03:00 GMT+7

Không chỉ nổi tiếng bởi vũ điệu samba hay nền bóng đá hùng mạnh, Brazil còn là một thế lực của ngành sản xuất máy bay với đại diện nổi bật là hãng Embraer.

 
Nội thất bên trong chuyên cơ Embraer Legacy 650 - Ảnh: Embraer

Đây là một trong những nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới và đang cạnh tranh quyết liệt với Bombardier để giành ngôi thứ 3, chỉ sau Boeing và Airbus. Theo danh sách Forbes 2000 do Tạp chí Forbes công bố hồi tháng 5, Embraer đạt doanh thu 6,32 tỉ USD trong năm tài chính gần nhất và sử dụng gần 20.000 lao động.

Được thành lập hồi năm 1969, Embraer đã từng bước phát triển trở thành ông lớn trong một lĩnh vực, vốn cạnh tranh khốc liệt đến mức những tên tuổi lẫy lừng một thời như Antonov cũng vất vả để tồn tại. Ngày nay, Embraer là một nhà sản xuất máy bay với nhiều chủng loại cả trong thương mại lẫn quân sự, thậm chí chiến đấu cơ.

Embraer đang có 2 nhóm máy bay thương mại, đóng vai trò chủ đạo trong kinh doanh của hãng. Thứ nhất là máy bay vận tải hành khách thông thường với những model như ERJ 135, 140 và 145 chuyên dùng để trong các tuyến bay ngắn, còn các model 170, 175, 190 và 195 có sức chứa từ 80 - 120 khách dùng bay đường dài. Thứ hai là chuyên cơ, một trong các thế mạnh của hãng, với một số mẫu nổi danh như Phenom 100 và 300, Legacy 450, 500, 600 và 650 cũng được giới nhà giàu ưa chuộng. 

Phát Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.