Điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

07/04/2012 03:55 GMT+7

- Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM): Ưu tiên xét tuyển với các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia như sau:

- Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM): Ưu tiên xét tuyển với các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia như sau: Môn văn vào các ngành thi khối C; toán, lý, hóa vào các ngành khối A; toán, lý, tiếng Anh vào ngành khối A1; toán, hóa, sinh vào ngành khối B; toán, văn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp vào ngành khối D. Trường cũng tuyển thẳng thí sinh khiếm thị nếu học lực đạt từ khá trở lên 3 năm THPT, trong đó điểm 3 môn đăng ký dự thi phải 7 trở lên; thị lực dưới 10% (có xác nhận của Trung tâm giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố).

- Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển thẳng thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế như sau: toán, lý, hóa vào các ngành khối A; sinh học vào ngành khối B; tin học vào nhóm ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử và truyền thông. Trường cũng ưu tiên xét tuyển tối đa 10% chỉ tiêu mỗi ngành, gồm: toán, lý, hóa, tin vào các ngành khối A và sinh học vào các ngành khối B.

Đối tượng ưu tiên xét tuyển phải dự thi đạt từ điểm sàn trở lên, không có môn nào bị điểm 0.

- Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: Tuyển thẳng thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế 2012 các môn toán, lý, hóa vào tất cả các ngành, riêng môn tin học chỉ được tuyển thẳng vào 2 ngành: công nghệ thông tin, truyền thông và mạng máy tính. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn tin học cũng chỉ được tuyển thẳng vào 2 ngành trên. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn toán, lý, hóa, tin học lớp 12, có kết quả thi từ điểm sàn ĐH trở lên được ưu tiên xét tuyển vào ĐH hoặc CĐ theo nguyện vọng (môn tin học chỉ được ưu tiên xét vào 2 ngành trên bậc ĐH và ngành công nghệ thông tin bậc CĐ).

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.