Pakistan triệu tập đại sứ Mỹ sau vụ không kích

09/06/2013 13:00 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã triệu tập đại sứ Mỹ vào hôm 8.6 để phản đối vụ tấn công bằng chiến đấu cơ không người lái của Mỹ.

Reuters đưa tin cho biết vụ oanh tạc diễn ra tại một khu vực gần biên giới với Afghanistan vào hôm 7.6 và là vụ tấn công bằng máy bay không người lái đầu tiên của Washington kể từ sau khi ông Sharif tái đắc cử thủ tướng vào ngày 5.6.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong.

Được biết, trong bài diễn văn nhậm chức, ông Sharif đã lên tiếng kêu gọi Mỹ chấm dứt các cuộc không kích kiểu này.

Và lời yêu cầu này đã được lặp lại vào hôm 8.6, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận.

“Đại sứ Mỹ được triệu tập để nghe thông báo rằng chính phủ Pakistan phản đối mạnh mẽ các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vì chúng vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan”, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

“Pakistan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này”, Bộ Ngoại giao Pakistan nói thêm.

Vụ tấn công nói trên diễn ra chỉ 10 ngày sau khi một vụ tấn công tương tự đã giết chết thủ lĩnh số hai của phiến quân Taliban ở Pakistan là Waliur Rehman và sáu người khác.

Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ giảm bớt số vụ không kích bằng máy bay không người lái.

Hoàng Uy

>> Tân thủ tướng Pakistan than phiền Mỹ xâm phạm lãnh thổ
>> Thủ lĩnh số hai của Taliban Pakistan thiệt mạng
>> Anh điều chiến đấu cơ áp tải máy bay Pakistan vì bị dọa đánh bom
>> Nổ bình ga trên xe buýt ở Pakistan, 17 học sinh thiệt mạng
>> Bầu cử ở Pakistan: Cựu Thủ tướng đắc cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.