Phụ nữ Ấn vẫn được pha chế rượu

15/12/2007 20:34 GMT+7

Những phụ nữ Ấn Độ nào thích làm nghề pha chế rượu (bartender) giờ đã có thể quay lại công việc ưa thích của mình.

Tòa thượng thẩm tại nước này vừa ra phán quyết bác bỏ quyết định cấm phụ nữ làm nghề bartender tại thủ đô New Delhi do tòa sơ thẩm công bố trước đó. Vào năm ngoái, chính quyền tại New Delhi muốn phục hồi lệnh cấm trên vì cho rằng phụ nữ cần phải được bảo vệ khỏi thói xấu của những gã đàn ông say xỉn nơi quán rượu và tòa sơ thẩm đã chấp nhận đề nghị này. Không chịu thua, những nhóm phụ nữ đấu tranh vì quyền lợi của mình đã đệ đơn kiện lên tòa cấp cao hơn. Và cuối cùng, họ đã chiến thắng sau khi tòa thượng thẩm quyết định lật lại phán quyết của tòa sơ thẩm với lý do vi hiến và vi phạm quyền bình đẳng nam nữ tại đất nước Nam Á này. 

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.