Nữ sinh viên Hàn Quốc bị cưỡng hiếp khi đi du lịch Ấn Độ

03/02/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Một nữ sinh viên người Hàn Quốc đi du lịch tự túc đến Ấn Độ đã bị con trai ông chủ khách sạn nơi cô ở đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp.

Nữ sinh viên này đã làm đơn kiện cho biết cô bị cưỡng hiếp vào ngày 14.1 sau khi trở về khách sạn từ khu bảo tồn hổ ở Công viên quốc gia Bandhavgarh (bang Madhya Pradesh), theo tin tức từ tờ Times of India ngày 2.2.

“Vụ hiếp dâm xảy ra hồi tháng rồi nhưng nữ sinh viên 23 tuổi này cho biết cô không đủ can đảm để trình báo sự việc ngay lập tức với cảnh sát”, cảnh sát viên ở thành phố Aurangabad (bang Maharashtra), ông Prakash Kulkarni cho biết.

Ông Kulkarni cho biết ông đã chuyển hồ sơ vụ án sang cảnh sát bang láng giềng Madhya Pradesh thụ lý.

Theo AFP, nghi phạm là con trai của ông chủ khách sạn đã mời nữ sinh viên Hàn này uống bia có thuốc ngủ khi cô quay trở về khách sạn. Cô gái thức dậy nửa đêm, thấy mình đang bị cưỡng hiếp và đẩy nghi phạm ra khỏi phòng.

Đại sứ quán Mỹ và đại sứ quán các nước khác tại Ấn Độ đã cảnh báo phụ nữ nước mình không nên đi du lịch một mình tại quốc gia này, sau vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh viên Ấn Độ gây chấn động dư luận.

Phúc Duy

>> Ấn Độ bắt ông già 65 tuổi "hiếp" con dâu
>> Nghi phạm hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ra tòa
>> Thêm một cáo buộc cưỡng hiếp ở Ấn Độ
>> Một phụ nữ Ấn Độ nhảy khỏi xe lửa để tránh bị cưỡng hiếp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.