"Nghệ sĩ cải lương" lừa hàng chục tỉ đồng

22/08/2012 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển Viện KSND truy tố Nguyễn Văn Hiếu (44 tuổi, ngụ ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, "nghệ sĩ cải lương" Nguyễn Văn Hiếu (còn có nhiều tên gọi khác như Nguyễn Hồng Tư, Kinh Tử Linh, Tuấn Linh, Thảo Bói) được người dân một số tỉnh miền Tây mến mộ bởi nghề hát cải lương.

Thế nhưng, để có tiền tiêu xài và chơi số đề, trong những chuyến lưu diễn, Hiếu đã dùng nhiều thủ đoạn, giở trò “thầy đồng, xem phong thủy, bói toán, đầu tư mua đất quy hoạch…” lừa đảo nhiều nạn nhân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt với số tiền lên đến 20,847 tỉ đồng, 7.067 USD và 1,5 lượng vàng SJC.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Hiếu đã tiêu xài, mua số đề, trả nợ, mua 5 thửa đất, 3 căn nhà tại ấp Cái Tràm A1. Ngoài ra, Hiếu còn mua 2 xe ô tô.

Tháng 4.2011, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận nhiều đơn từ người bị hại tố giác hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Hiếu.

Trần Thanh Phong

>> Bắt chủ tịch hội đồng thành viên chiếm đoạt tài sản
>> Bắt "phù thủy" gây mê chiếm đoạt tài sản
>> Lập công ty chiếm đoạt tài sản của hơn 300 người
>> Nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một giám đốc công ty địa ốc chiếm đoạt tài sản
>> Bắt vợ chồng chủ tiệm vàng chiếm đoạt tài sản
>> Chiếm đoạt tài sản, nguyên phó chủ tịch phường lãnh án 15 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.