Cứu 10 ngư dân gặp nạn trên biển

29/11/2011 11:30 GMT+7

(TNO) Sáng 29.11, Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu HQ730 do đại úy Đỗ Hồng Quân làm thuyền trưởng đang làm nhiệm vụ gần khu vực tàu cá PY-91219TS của ngư dân Phú Yên bị nạn, đến ứng cứu.

(TNO) Sáng 29.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu HQ730 do đại úy Đỗ Hồng Quân làm thuyền trưởng đang làm nhiệm vụ gần khu vực tàu cá PY-91219TS của ngư dân Phú Yên bị nạn, đến ứng cứu.

Toàn bộ 10 ngư dân trên tàu cá này được tàu HQ730 cứu, đưa vào đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam) an toàn.

Trưa 28.11, Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng nhận được tin báo tàu cá PY-91219TS do ông Phạm Xuân Chánh (ở P.6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương đã vướng vào bãi đá ngầm cách đảo Song Tử Tây khoảng 30 hải lý.

Tàu cá gặp nạn khi vào tránh gió ở hòn đảo này. Sau nhiều giờ nỗ lực tát nước cứu tàu, các thuyền viên đều đuối sức, nửa thân tàu bị chìm.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã liên lạc với các tàu cá khác đề nghị cứu nạn, nhưng do ở xa nên việc tiếp cận tàu bị nạn sẽ mất nhiều thời gian.

Đức Huy

>> 7 ngư dân được cứu sống trong cơn giông
>> Chìm tàu cá, 4 ngư dân chết và mất tích
>> Chìm tàu, 3 ngư dân được cứu sống
>> Tàu cá bị nạn, 9 ngư dân được cứu sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.