Băng trộm trâu lãnh án

23/03/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 22.3, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Thân Văn Vĩnh (37 tuổi) và Lê Văn Quyền (37 tuổi, cùng quê Bình Phước) mỗi bị cáo 14 năm tù, Bùi Xuân Hương (43 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù và Trần Đình Tý (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) 6 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi cùng ra tù về tội trộm cắp tài sản, tháng 5.2012 Vĩnh rủ Quyền và Hương đến Tây Ninh thực hiện trót lọt 3 vụ trộm, lấy 17 con trâu trên địa bàn H.Dương Minh Châu và H.Gò Dầu rồi mang qua Long An bán.

Đến vụ thứ tư (ngày 15.7.2012), có thêm Tý tham gia, lấy trộm 4 con trâu ở xã Phước Đông (H.Gò Dầu) thì bị Công an H.Dương Minh Châu phối hợp với Công an H.Gò Dầu bắt quả tang trên đường đi tiêu thụ. Tổng cộng 21 con trâu trị giá 623 triệu đồng.

Quang Binh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.