Vĩnh biệt NSƯT Thanh Trì

05/02/2013 09:11 GMT+7

NSƯT Thanh Trì đã qua đời lúc 1 giờ 30 ngày 4-2 tại bệnh viện Thống Nhất, hưởng thọ 78 tuổi. Bà từng là thầy của nhiều ca sĩ nổi tiếng: Thế Hiển, Hồng Hạnh, Lê Tuấn, Nguyên Vũ, Hoàng Vĩnh, Thanh Thúy….

NSƯT Thanh Trì sinh năm 1935 tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Bà từng hoạt động ở Đoàn dân ca Khu 5, Nhạc viện Hà Nội, Đoàn ca múa Giải phóng, giáo viên thanh nhạc Đoàn nghệ thuật Bông Sen...
                                                                                                                                                
Năm 1964 bà thành hôn cùng nhạc sĩ Hồ Bông tại Hà Nội, sau đó theo chồng vào Nam, tiếp tục sự nghiệp đào tạo thanh nhạc cho các thế hệ ca sĩ miền nam. Năm 1975, nhạc sĩ Hồ Bông giữ chức vụ Trưởng đoàn Ca múa nhạc Bông Sen (TPHCM), NSƯT Thanh Trì nhận nhiệm vụ giảng dạy môn thanh nhạc cho Đoàn.             

 
NSƯT Thanh Trì và các ca sĩ Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7

Năm 2001 bà bị vấp ngã gãy tay và chấn thương cột sống. Đến năm 2004, căn bệnh huyết áp khiến NSƯT Thanh Trì chịu nhiều đau đớn và các bác sĩ cho biết bệnh trạng của bà khó vượt qua nếu không an dưỡng. Dù vậy, bà vẫn miệt mài tham gia giảng dạy, hăng hái tổ chức biểu diễn những chương trình văn nghệ dành cho những cựu nghệ sĩ đã từng khoác áo lính.
 
Ấn tượng nhất là năm 2009 khi Sở VH-TT-DL TPHCM tổ chức đêm nhạc “Khúc hát yêu đời” vinh danh nhạc sĩ Hồ Bông nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 và kỷ niệm 60 năm tuổi Đảng (chồng của NSƯT Thanh Trì), bà đã xuất hiện và biểu diễn lại ca khúc nổi tiếng từng làm nên tên tuổi Bóng cây Kơ nia (nhà nhơ - nhạc sĩ Hồ Bông phổ nhạc).
     
NSƯT nhạc sĩ Thế Hiển – học trò của NSƯT Thanh Trì xúc động cho biết: “Tính đến nay, đôi vợ chồng nghệ sĩ Hồ Bông - Thanh Trì đã cống hiến gần 50 năm cho nền âm nhạc Việt Nam. Ông là tác giả các bài hát Gái đội thuyền nan, Nữ pháo thủ tỉnh Thanh, Đường về Nam ta đi, Miền Nam thề với Bác, Ngàn năm reo hát tên anh Thái Bình, Nguyễn Văn Sơ - người liệt sĩ quân giải phóng miền Nam anh hùng, Ai hò điệu lý Cà Mau, Bài ca thầm lặng, Khúc hát yêu đời, Bài ca công nhân Cảng Sài Gòn, Hát mãi tên anh Huỳnh Văn Nghệ, Hát cùng Thủ Đức...và trong số đó có nhiều ca khúc bà đã là người thể hiện đầu tiên.
 
Nhiều ca sĩ nổi tiếng ở TPHCM là học trò của bà, kể cả những diễn viên sân khấu điện ảnh như: Lý Hùng, Việt Trinh cũng thọ giáo bộ môn thanh nhạc do bà giảng dạy. Sự ra đi của bà là niềm đau, nỗi mất mát rất lớn của gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp... trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán ”.
                                                                               
Linh cữu NSƯT Thanh Trì được quàn tại Nhà tang lễ TPHCM số 25 Lê Quí Đôn, quận 3, TPHCM, lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ chiều 4-2. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 11 giờ ngày 6-2 và sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân - TPHCM.
                                                                                                                                    

Theo Thanh Hiệp \ Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.