Bắt 4 nghi can cướp táo tợn

22/03/2013 19:50 GMT+7

(TNO) Ngày 22.3, Công an xã Nghĩa Thành đã bàn giao 4 nghi can cướp tài sản cho Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục điều tra.

(TNO) Ngày 22.3, Công an xã Nghĩa Thành đã bàn giao 4 nghi can cướp tài sản cho Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 21.3, người dân và lực lượng dân quân xã Nghĩa Thành phát hiện 4 thanh niên có biểu hiện trộm chó nên tổ chức vây bắt.

Kiểm tra trong người, lực lượng chức năng phát hiện 3 con dao và một bịch ớt bột nên bàn giao cho Công an xã Nghĩa Thành xử lý.

Tại cơ quan công an, 4 nghi can khai tên: Tăng Quốc Hải (31 tuổi), Nguyễn Hoàng Tân (23 tuổi), Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi), cùng ngụ Đồng Nai và Dương Công Phúc (26 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Bọn chúng khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 21.3 cùng vào chợ mua 4 con dao Thái Lan để làm hung khí đi cướp.

Bốn nghi can này đi trên 2 xe máy để “săn mồi” từ ngã ba Thái Lan (H.Long Thành, Đồng Nai) về hướng H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Khi đến đường liên huyện Mỹ Xuân - Hòa Bình (H.Tân Thành), bọn chúng thấy anh Nguyễn Minh Đức (22 tuổi, ngụ xã Hắc Dịch, H.Tân Thành) điều khiển xe máy biển kiểm soát 72E1-102.00 chạy hướng ngược lại nên đuổi theo cướp xe máy.

Khi đuổi kịp anh Đức, Tân và Hải xông đến đâm nạn nhân một nhát, còn Phúc và Hùng bẻ khóa xe gắn máy (do anh Đức quăng chìa khóa vào lề đường).

Bà Lê Thị Tư (mẹ anh Đức) điều khiển xe máy đi phía sau chạy tới, thấy anh Đức bị đánh nên đến can ngăn liền bị bọn chúng dùng dao đâm vào bụng gây thương tích.

Lúc này, trên đường có nhiều người qua lại nên bọn chúng lên xe tẩu thoát.

Sau đó, 4 nghi can này đến xã Nghĩa Thành để chuẩn bị gây án thì bị quần chúng và lực lượng dân quân địa phương bắt giữ.

Nguyễn Long

>> Thiếu tiền chơi game, cướp tài sản tài xế taxi
>> Án tử hình cho hai kẻ giết người, cướp tài sản
>> Bắt 4 nghi can đánh người, cướp xe máy
>> Đâm nạn nhân hàng chục nhát để cướp xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.