Cây càng già càng khỏe

20/01/2014 03:00 GMT+7

Hãng UPI dẫn nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học cho biết, qua khảo sát 403 loài thực vật nhiệt đới và ôn đới cho thấy 97% cây cổ thụ phát triển tốt hơn các con cháu chắt chút chít và giải quyết vấn đề khí thải carbon cũng hơn hẳn.

 

Nổi bật trong số đó là loài bạch đàn cổ thụ Úc và gỗ đỏ ở Mỹ… Theo tạp chí Nature thì những cây cổ thụ này có thể tăng trưởng 600 kg mỗi năm.

UPI dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Nate L.Stephenson (Cục Địa chất và sinh thái Mỹ) cho biết, khác với con người tuổi càng cao thì trao đổi chất càng giảm, cây càng già thì càng mạnh mẽ, đặc biệt là cách xử lý khí carbon. Nghiên cứu này được thực hiện bởi đội ngũ các nhà khoa học từ Mỹ, Anh, Úc, Đức, Colombia, Argentina, Thái Lan, Cameroon, Pháp, Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, New Zealand và Tây Ban Nha.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.