Quận 1, 3, 4 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

07/06/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, Phòng giáo dục các quận 1, 3 và 4 (TP.HCM) đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2013-2014.

(TNO) Ngày 7.6, Phòng giáo dục các quận 1, 3 và 4  (TP.HCM) đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2013-2014.

* Tại quận 1, việc tiếp nhận hồ sơ vào lớp mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi bắt đầu từ ngày 18-28.6, công bố danh sách trước ngày 12.7.

Các trường mầm non huy động trẻ 5 tuổi vào các trường theo phân tuyến sau: Trường mầm non Hoa Quỳnh, Tân Định nhận học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại phường Tân Định (P.Tân Định); Lê Thị Riêng, Bé Ngoan (P.Đa Kao); Hoa Lư, 30/4 (P.Bến Nghé); Tuổi Thơ, Bến Thành (P.Bến Thành); Tuổi Hồng (P.Cầu Ông Lãnh); Nguyễn Cư Trinh, 20/10 (P.Nguyễn Cư Trinh); Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình); Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão); Hoa Lan (P.Cầu Kho); Cô Giang (P.Cô Giang).


Sau thi tốt nghiệp THPT, công tác tuyển sinh đầu cấp lại "nóng" - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Lớp 1: Các trường tiểu học tuyển trong tuyến từ ngày 2-5.7, diện ngoài tuyến từ ngày 10-12.7; công bố danh sách vào ngày 31.7.

Phân tuyến như sau: Trường tiểu học Trần Khánh Dư (khu phố 1 đến 4 của P.Tân Định; P.Đa Kao); Trần Quang Khải (KP5, 6 của P.Tân Định; P.Đa Kao); Đuốc Sống (KP7 đến 9 của P.Tân Định; P.Đa Kao); Đinh Tiên Hoàng (trẻ có hộ khẩu từ năm 2007 từ KP1 đến 8 của P.Đa Kao); Nguyễn Bỉnh Khiêm (KP1, 2, 4, 5 của P.Bến Nghé); Hòa Bình (KP3, 6 đến 8 của P.Bến Nghé); Nguyễn Huệ (KP1 đến 6 của P.Bến Thành); Lê Ngọc Hân (toàn quận); Nguyễn Thái Học (KP3 của P.Cầu Ông Lãnh; KP1, 3 của P.Cô Giang); Trần Hưng Đạo (KP1 đến 4 của P.Nguyễn Cư Trinh); Phan Văn Trị (KP5 đến 8 của P.Nguyễn Cư Trinh); Nguyễn Thái Bình (KP4 đến 6 của P.Nguyễn Thái Bình; KP1, 2 của P.Cầu Ông Lãnh); Khai Minh (KP1, 2, 3 của P.Nguyễn Thái Bình); Kết Đoàn (KP1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 của P.Phạm Ngũ Lão); Chương Dương (KP1 đến 6 của P.Cầu Kho); Lương Thế Vinh (KP2, 4, 5 của P.Cô Giang).

Các trường mở lớp tăng cường tiếng Anh gồm tiểu học Đuốc Sống, Đinh Tiên Hoàng, Hòa Bình, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Lê Ngọc Hân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học sinh được tuyển vào học lớp 1 nếu có nguyện vọng học chương trình tăng cường tiếng Anh sẽ đăng ký học tại trường vào học kỳ 2.

Trường có lớp song ngữ Pháp là Trường tiểu học Kết Đoàn, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trường có lớp tăng cường tiếng Hoa là tiểu học Khai Minh sẽ xét trong số học sinh được tuyển vào học lớp 1, ưu tiên cho con em đồng bào người Hoa.

Trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể, mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Q.1 kể từ tháng 5.2012 đến nay, Ban chỉ đạo tuyển sinh của quận sẽ xem xét phân bổ trường học tùy từng trường hợp cụ thể. Tạm trú KT3 phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu.

Lớp 6: Trường THCS tuyển trong tuyến từ ngày 18-21.6, tăng cường tiếng Anh và song ngữ Pháp từ ngày 20-21.6; diện ngoài tuyến tuyển từ ngày 25-27.6, công bố danh sách trước ngày 15.7.

Phân tuyến như sau: Trường THCS Văn Lang (P.Tân Định và học sinh hoàn thành bậc tiểu học tại Q.1 có khộ khẩu thường trú tại Q.3, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi); Trần Văn Ơn (P.Đa Kao); Võ Trường Toản (P.Bến Nghé và KP4 đến 6 của P.Bến Thành); Minh Đức (KP1 đến 3 của P.Bến Thành; KP2 đến 6 của P.Cầu Kho; P.Cầu Ông Lãnh); Chu Văn An (P.Phạm Ngũ Lão; KP5 của P.Nguyễn Cư Trinh; Q.5, 6, 8, 10, 11, Bình Tân, Nhà Bè); Đức Trí (P.Nguyễn Cư Trinh); Đồng Khởi (P.Nguyễn Thái Bình, Q.4, 7, H.Bình Chánh, Cần Giờ); Huỳnh Khương Ninh (Q.2, 9, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Thủ Đức); Lương Thế Vinh (P.Cô Giang, KP1 của P.Cầu Kho); Nguyễn Du (học sinh đạt 20 điểm của P.Bến Thành).

Các trường có tổ chức lớp tăng cường tiếng Anh là THCS Võ Trường Toản, Minh Đức, Đức Trí tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại Q.1, đồng thời phải đạt yêu cầu chương trình tăng cường tiếng Anh cấp tiểu học và có điểm cả năm từng kỹ năng từ 6,0 điểm trở lên.

Tất cả học sinh học chương trình song ngữ Pháp tại Trường tiểu học Kết Đoàn đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học sẽ được tuyển thẳng vào lớp 6 chương trình song ngữ Pháp tại Trường THCS Trần Văn Ơn.

Trường THCS Võ Trường Toản xét tuyển 1 lớp tăng cường tiếng Nhật từ học sinh đã được tuyển vào lớp 6 của trường.

Tất cả học sinh học chương trình tăng cường tiếng Hoa tại Trường tiểu học Khai Minh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học đồng thời đạt yêu cầu chương trình tăng cường tiếng Hoa bậc tiểu học và có điểm cả năm từng kỹ năng từ 6,0 điểm trở lên sẽ được tuyển thẳng vào lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Hoa tại Trường THCS Đồng Khởi.

Xét tuyển lớp 6 trái tuyến: Trường hợp học sinh có nguyện vọng được học tại các trường THCS trong Q.1 nhưng khác với trường được phân bổ trong giấy báo nhập học lớp 6 vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học đúng tuyến, đồng thời nộp hồ sơ ở trường muốn học để xét tuyển. Điều kiện nộp đơn xét tuyển: Học sinh ngoài tuyến phải đạt tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 lớp 5 của 2 môn tiếng Việt và toán cụ thể như sau: Đối với Trường THCS Nguyễn Du, học sinh phải đạt 20 điểm, xếp loại 5 năm liền đạt học sinh giỏi. Các trường THCS còn lại là 19 điểm trở lên.

* Tại quận 3

Lớp 1. Với tổng số 3.088 trẻ sinh năm 2007 trên địa bàn Q.3 “Đã hoàn thành chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi” được phân tuyến vào 88 lớp 1 tại 16 trường công lập trên địa bàn quận.

Theo đó, các trường phân tuyến như sau: Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật (P.1); Phan Đình Phùng (P.2; khu phố (KP) 1 - trừ các tổ: 1, 2, 3, 10 - và KP2 của P.3); Nguyễn Sơn Hà (KP1 gồm các tổ: 1, 2, 3, 10 và KP3, 4, 5 của P.3); Lê Chí Trực (KP1, 2 và KP3 - trừ các tổ: từ tổ 47 đến tổ 55 - của P.4); Phan Văn Hân (P.5); Mê Linh (KP3 - trừ các tổ: 34, 35, 36 - và KP4 của P.6); Trần Quốc Thảo (KP1, 2, 3 - chỉ các tổ: 34, 35, 36 - của P.6); Nguyễn Thanh Tuyền (KP1, 2, 4, 5 của P.7); Nguyễn Thái Sơn (P.8); Kỳ Đồng (P.9; và KP3 của P.7); Việt Hồng (P.10; và KP1, 2, 3 của P.11); Trần Văn Đang (KP4, 5, 6 của P.11); Trương Quyền (P.13 và KP1, KP2 - từ tổ 24 đến tổ 30 - của P.12); Nguyễn Thi (KP2 - từ tổ 16 đến tổ 23 - và KP3 của P.12; KP4, 5 của P.14); Trần Quang Diệu (KP1, 2, 3 của P.14); Lương Định Của (KP3 gồm từ tổ 47 đến tổ 55; KP4, 5, 6 của P.4; và tuyển 105 trẻ trên địa bàn thành phố học chương trình song ngữ tiếng Pháp).

Các trường dân lập, tư thục tuyển trẻ (không nhận “HS học sớm tuổi”) vào học theo nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Lớp 6. Với tổng số 3.327 học sinh (HS) lớp 5 đang học tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn Q.3 (không phân biệt điểm chuẩn) được phân tuyến vào 93 lớp 6 tại 11 trường công lập trên địa bàn quận.

Quy định phân tuyến như sau: Trường THCS Phan Sào Nam nhận HS Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật; Lương Định Của (các quận 5, 6, 10, 11).

Trường THCS Thăng Long nhận HS Trường tiểu học Nguyễn Sơn Hà; Lương Định Của (hộ khẩu trong Q.3, trừ HS có hộ khẩu tại P.4, Q.3; các quận mang tên chữ; quận: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12).

Trường THCS Bàn Cờ nhận HS Trường Phan Đình Phùng (học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT, có hộ khẩu ngoài Q.3, trừ các lớp tăng cường tiếng Anh); Lương Định Của (tại P.4, Q.3);  Lê Chí Trực.

Trường THCS Kiến Thiết nhận HS Trường Phan Đình Phùng (học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT, có hộ khẩu trong Q.3, trừ các lớp tăng cường tiếng Anh); Phan Văn Hân; Kỳ Đồng (từ P.1 đến P.8 và các quận số ngoài Q.3); HS mái ấm tình thương Trường Lương Định Của và HS lang thang, cơ nhỡ Trường Ánh Sáng.

Trường THCS Lê Quý Đôn nhận HS Trường tiểu học Trần Quốc Thảo; Nguyễn Thái Sơn (trong Q.3, trừ P.8); Kỳ Đồng (học chương trình Cambridge); 40 HS giỏi, tiêu biểu của Trường Trương Quyền; Phan Đình Phùng (học chương trình tăng cường tiếng Anh).

Trường THCS Colette nhận HS Trường Mê Linh; TH Lương Định Của (học chương trình tăng cường tiếng Pháp); 25 HS Trường Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu tại P.10, 11.

Trường THCS Lê Lợi nhận HS Trường Nguyễn Thanh Tuyền; Kỳ Đồng (tại P.9); 15 HS Trường  Nguyễn Việt Hồng có hộ khẩu tại P.10, 11.

Trường THCS Hai Bà Trưng nhận HS Trường Nguyễn Thái Sơn (học chương trình tăng cường tiếng Anh, tại P.8); Trương Quyền (học chương trình tiếng Anh thí điểm của Bộ GD-ĐT).

Trường THCS Lương Thế Vinh nhận HS Trường Trần Văn Đang; Nguyễn Việt Hồng.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm nhận HS Trường Nguyễn Thi; Nguyễn Thái Sơn (ngoài Q.3); Kỳ Đồng (từ P.10 đến P.12, Q.3; quận mang tên chữ ngoài quận 3); Trần Văn Đang (P.11, Q.3); Nguyễn Việt Hồng (học chương trình tăng cường tiếng Anh).

Trường THCS Bạch Đằng nhận HS Trường Trần Quang Diệu; Kỳ Đồng (học chương trình tăng cường tiếng Anh; P.13, P.14, Q.3); Trương Quyền (học chương trình tăng cường tiếng Anh).

* Tại quận 4, việc tuyển sinh lớp mầm non thực hiện từ ngày 15.6 đến ngày 30.8 theo cụm trường tương ứng với 3 khu vực dân cư:

Học sinh khu vực 1 (bao gồm các phường 1, 2, 3, 5, 6)  sẽ vào học các Trường mầm non tư thục Khánh Hội, Việt Mỹ, Mầm non 2, Mầm non 3, Mầm non 6 và 5 nhóm trẻ là: Ngôi Nhà Ong, Tuổi Xanh, Họa Mi, Tuổi Thơ 6, Ban Mai.

Học sinh khu vực 2 (các phường 4, 8, 9, 12, 15) sẽ vào học các Trường mầm non Nguyễn Tất Thành, Mầm non 8, Mầm non 9, Mầm non 12, Sao Mai 12, Mầm non 15 và 9 nhóm trẻ là: Baby, Sơn Ca, Vành Khuyên, Mai Anh, Thiên n, Chú Gấu Nhỏ, Vàng Anh, Tuổi Thơ 4, Savio.

Học sinh khu vực 3 (các phường 10, 13, 14, 15, 16, 18) sẽ vào học các Trường mầm non 10, Sao Mai 13, Mầm non 14, Tuổi Xanh 16, Mầm non 18, Mầm non Cảng và 5 nhóm trẻ là: Tuổi Ngọc, Thiên Tài Nhỏ, Rosa, ABC, Búp Bê 18.

Lớp 1: Từ ngày 24-28.6, các phường phát giấy báo nhập học cho trẻ, từ ngày 1-5.7, các trường tiểu học nhận hồ sơ và công bố danh sách học sinh vào ngày 31.7.

Quy định phân tuyến như sau: Trường tiểu học Nguyễn Huệ 1 nhận học sinh phường 1 (P.1); Đoàn Thị Điểm (P.2); Nguyễn Huệ 3 (P.3); Vĩnh Hội (P.4); Đặng Trần Côn (P.5 và tổ 26 đến tổ 39 của P.10); Lý Nhơn (P.6, 8); Nguyễn Văn Trỗi (P.9, chung cư H2); Bạch Đằng (P.8, 12); Bến Cảng (P.13); Xóm Chiếu (P14 và tổ 1 đến tổ 25 của P.10); Đống Đa (P.15); Tăng Bạt Hổ B (tổ 23 đến tổ 55 của P.16); Nguyễn Trường Tộ (tổ 1 đến tổ 22 của P.16); Khánh Hội B (P.18); Vừa học vừa làm 1/6 (Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt).

Các trường dạy chương trình tăng cường tiếng Anh và đề án tiếng Anh của Bộ GD-ĐT là Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Huệ 3, Vĩnh Hội, Đặng Trần Côn, Nguyễn Văn Trỗi, Bến Cảng, Nguyễn Trường Tộ, Đống Đa, Xóm Chiếu.

Lớp 6: Ngày 10-14.6, các trường tiểu học phát giấy gọi và trả học bạ cho học sinh tiểu học. Ngày 17.6, các trường THCS nhận hồ sơ theo phân tuyến: Trường THCS Nguyễn Huệ (P.1, 2); Quang Trung (P.3, 4, 5, 10 và học sinh ngoài quận); Chi lăng (P.6, 8, 9, 12); Tăng Bạt Hổ A (P.14, 15, tổ 1 đến tổ 37 của P.16); Khánh Hội A (P.13, 18 và tổ 38 đến 57 của P.16).

Riêng việc tuyển sinh vào Trường THCS Vân Đồn thực hiện đối với học sinh toàn quận căn cứ theo tổng điểm 2 học kỳ 2 môn toán và tiếng Việt lớp 5 và xét từ trên xuống.

Các trường có chương trình tăng cường tiếng Anh là THCS Vân Đồn, Nguyễn Huệ, Khánh Hội A tiếp nhận học sinh các Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trường Tộ, Đoàn Thị Điểm, Bến Cảng, Vĩnh Hội có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên.

B.Thanh - H.Quyên

>> Q.Gò Vấp (TP.HCM) tuyển sinh đầu cấp
>> Q.Tân Bình, Q.6 TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
>> Q.Phú Nhuận, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
>> Tuyển sinh đầu cấp Q.5 (TP.HCM): Xem xét từng trường hợp chuyển hộ khẩu
>> Tuyển sinh đầu cấp tại Đà Nẵng và Huế
>> Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đầu cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.