Bỗng dưng bị kiện đòi nợ

17/12/2011 23:27 GMT+7

Cuối năm 2009, ông Nguyễn Tiến Dũng (ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) có vay của Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Công thương Đăk Hà 350 triệu đồng, thời hạn vay 9 tháng. Đến hạn, ngày 8.9.2010, vợ chồng ông Dũng đem tiền đến PGD Đăk Hà để trả nợ. Tại đây, ông đã nộp 352.918.055 đồng (cả gốc và lãi) cho giao dịch viên Nguyễn Thị Thùy Anh. Biên lai nộp tiền số 0015, người nộp tiền là ông Dũng.

Cuối năm 2009, ông Nguyễn Tiến Dũng (ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) có vay của Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Công thương Đăk Hà 350 triệu đồng, thời hạn vay 9 tháng. Đến hạn, ngày 8.9.2010, vợ chồng ông Dũng đem tiền đến PGD Đăk Hà để trả nợ. Tại đây, ông đã nộp 352.918.055 đồng (cả gốc và lãi) cho giao dịch viên Nguyễn Thị Thùy Anh. Biên lai nộp tiền số 0015, người nộp tiền là ông Dũng.

Chuyện như vậy tưởng là xong, ai ngờ mới đây ông Dũng nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án của TAND huyện Đăk Hà. Thông báo cho biết bà Trịnh Thị Ánh Ngọc (cùng ở thị trấn Đăk Hà) khởi kiện đòi nợ vợ chồng ông Dũng với số tiền 353 triệu đồng. Bà Ngọc cho rằng số tiền 353 triệu đồng mà ông Dũng trả PGD Đăk Hà là do bà nộp. Kèm theo đơn khởi kiện, bà Ngọc đã nộp lại biên lai nộp tiền cũng mang số 0015 ngày 8.9.2010 (cùng số, cùng ngày với biên lai nộp tiền của ông Dũng, nhưng lại đứng tên người nộp tiền là bà Ngọc) để làm chứng cứ.

Quá bất ngờ vì bỗng dưng bị kiện đòi nợ, ông Dũng đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ đồng thời đề nghị ngân hàng làm rõ giấy nộp tiền của bà Ngọc do PGD Đăk Hà cung cấp. Ông Dũng khẳng định ông hoàn toàn không có nợ nần gì với bà Ngọc và cho biết: Khi tôi hỏi vì sao bà Ngọc lại có được giấy nộp tiền cùng số, cùng ngày với tôi nhưng lại đứng tên bà Ngọc thì giao dịch viên Nguyễn Thị Thùy Anh cho hay đó là do “ở trên” chỉ đạo.

Theo điều tra ban đầu của công an huyện, hiện bà Ngọc có 62 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp ở các ngân hàng để vay vốn và công an huyện đã nhận được một số đơn tố cáo của người dân về việc bà Ngọc có dấu hiệu lừa vay vốn với số tiền gần 20 tỉ đồng.  

Bảo Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.