Đệ nhất phu nhân Pháp: "Một nhiệm kỳ là đủ"

15/12/2009 22:39 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni vừa cho biết bà không khuyến khích ông Nicolas Sarkozy tái tranh cử tổng thống vào năm 2012, theo tờ Telegraph.

Nhưng nếu ông Sarkozy muốn tái tranh cử thì đó là "chuyện của anh ấy chứ không phải của tôi", bà Bruni nói. "Là vợ, tôi nghĩ một nhiệm kỳ là đủ. Nếu Sarkozy muốn tiếp tục lãnh đạo nước Pháp thì đó là việc của anh ấy. Chúng tôi sẽ không bao giờ can thiệp sâu vào công việc của nhau. Nếu tôi bảo Sarkozy nên chấm dứt sau một nhiệm kỳ thì cũng chẳng khác gì anh chĩa mũi vào chuyện sáng tác của tôi, bảo tôi phải viết bài hát với gam này gam kia", bà Bruni thổ lộ với kênh TF1.

Bà còn nói: "Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi, nó bình lặng và êm đềm. Tôi thấy hạnh phúc hơn khi ở bên anh ấy và đó là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra khi tôi còn nhỏ". Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ đệ nhất phu nhân giảm vì có tới 51% người Pháp cảm thấy bà "xa lạ" với mọi người.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.