Người Mỹ thích đọc báo điện tử hơn báo in

25/12/2008 12:22 GMT+7

(TNO) Theo kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu về Dân tộc và Báo chí Pew (đặt trụ sở tại Mỹ) được công bố hôm 24.12, tin tức trên internet đã vượt trội báo in, trở thành nguồn cung cấp tin tức ngày càng chính yếu ở Mỹ.

Trong 1.489 người được khảo sát, 40% cho rằng đa số tin tức họ biết được là thông qua internet (tỉ lệ này vào tháng 9.2007 chỉ có 24%); hơn 35% số người được khảo sát nói báo in là nguồn thông tin chính của họ.

Nhưng dù sao chăng nữa, tivi vẫn giữ vị trí là phương tiện truyền thông được yêu thích nhất ở Mỹ, với 70% số người được khảo sát cho biết tivi là nguồn cung cấp tin tức trong nước và quốc tế chủ yếu cho họ.

Với người dân Mỹ nói chung thì tivi vẫn đang chiếm vị trí số 1 nhưng với giới trẻ thì tivi đang có xu hướng "rớt hạng". Đối thủ của nó chính là internet. Tỉ lệ những người dưới 30 tuổi "chuộng" tin tức trên tivi và internet đang ở mức ngang bằng nhau trong khi ở cuộc khảo sát năm ngoái, "tỉ số" nghiêng hẳn về phía tivi.

Cẩm Thúy
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.