Bà Palin nhận “giải nói dối”

22/12/2009 23:58 GMT+7

Cựu Thống đốc bang Alaska và là cựu ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Sarah Palin đã “đoạt giải” dành cho người có lời nói dối chính trị lớn nhất trong năm tại Mỹ.

Theo báo Telegraph, một hội đồng đã nhất trí rằng tuyên bố của bà Palin chính quyền của Tổng thống Barack Obama định lập các “hội đồng tử hình” là sai lầm nhất trong năm. Bà đưa ra tuyên bố như vậy trên trang Facebook vào lúc cao điểm của cuộc tranh luận xung quanh kế hoạch cải tổ hệ thống y tế do Tổng thống Obama khởi xướng. Bà viết: “Cha mẹ và đứa con trai bị bệnh down của tôi sẽ phải đứng trước “hội đồng tử hình” của ông Obama để các quan chức định liệu việc họ có đáng được chăm sóc sức khỏe hay không”. Tuy nhiên, PolitiFact.com - website kiểm tra tính xác thực của thông tin - cho hay không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm lập cái gọi là “hội đồng tử hình” để quyết định ai nên sống và ai nên chết đối với những trường hợp mắc bệnh thập tử nhất sinh. Một cuộc thăm dò trên gần 5.000 độc giả khắp nước Mỹ của PolitiFac.com cũng cho thấy 61% người chọn “hội đồng tử hình” là lời nói dối chính trị lớn nhất 2009 trong số 8 đề cử. Theo PolitiFact, tuyên bố của bà Palin đã gây tranh cãi lớn và được nhắc đến gần 6.000 lần trong 2 tháng sau đó. Website PolitiFact.com, thuộc báo St.Petersburg Times, đã đoạt giải Pulitzer cho việc đưa tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.