Cướp bằng kim tiêm, lãnh án tù

24/12/2009 00:11 GMT+7

Hôm qua 23.12, TAND TP.HCM chấp nhận kháng cáo giảm án cho Nông Văn Hiếu (22 tuổi, ngụ Q.5) còn 7 năm tù, Nguyễn Quốc Nam (18 tuổi, quê Kiên Giang) 5 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Rạng sáng 7.1.2009, Huỳnh Văn Minh, Hiếu, Nam và Hải Mập (không rõ lai lịch) dùng kim tiêm khống chế anh N.N.L và chị N.T.H.L ngồi chơi ở Công viên Văn Lang (Q.5) để cướp tài sản. Ngày 8.4.2009, trong lúc Minh, Hiếu, Nam ngồi chơi ở Công viên Văn Lang thì bị công an bắt giữ. Liên quan đến vụ án này, Minh bị tuyên phạt 8 năm tù nhưng không kháng cáo; riêng Hải Mập vẫn đang lẩn trốn.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.