Cứu người, một trung tá công an bị chém trọng thương

08/08/2012 19:45 GMT+7

(TNO) Thấy nhóm côn đồ cầm dao đuổi theo truy sát anh Sáng, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, trung tá Nguyễn Văn Thanh là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội) đã tay không lao ra ngăn 2 tên côn đồ hung hãn.

(TNO) Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai tên côn đồ dùng hung khí chém trọng thượng một trung tá công an.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5.8, khi đang trên đường về nhà ở thị trấn Sóc Sơn (H.Sóc Sơn), anh Ngô Bá Sáng (23 tuổi) bất ngờ bị hai nam thanh niên lạ mặt dùng dao truy sát.

Chứng kiến cảnh tượng trên, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, trung tá Nguyễn Văn Thanh là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội) đang đứng trước cửa nhà riêng đã tay không lao ra ngăn hai tên côn đồ hung hãn để anh Sáng chạy vào nhà mình thoát hiểm.


Trung tá Thanh sau ca phẫu thuật - Ảnh: Hà An

Tay không chiến đấu với hai tên côn đồ hung hãn có dao, nên trung tá Thanh đã bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, hai thanh niên này bỏ trốn. Còn trung tá Thanh được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, tiến hành phẫu thuật nối liền xương và gân hai ngón tay.

Hiện Công an H.Sóc Sơn đã xác định được một trong hai kẻ gây án là Hoàng Đình Thảo (22 tuổi, quê quán H.Thanh Chương, Nghệ An).

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.