Một cô giáo bị cắt tóc, đánh trọng thương

22/04/2012 10:42 GMT+7

(TNO) Sáng 22.4, Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã nhận được đơn trình báo của gia đình cô Đ.T.T.T về việc cô bị hai đối tượng lạ mặt đánh trọng thương trên đường đi làm.

Theo cơ quan công an, vụ việc diễn ra vào khoảng 14 giờ ngày 20.4, cô T. từ nhà đến trường, khi đến thôn Kim Sơn, thuộc xã này thì phát hiện hai phụ nữ bịt mặt đi xe máy đuổi theo.

Hai đối tượng cố tình vượt lên trước, tông thẳng vào đầu xe cô T., khiến cô ngã nhào xuống đường.

Ngay sau đó, một đối tượng túm đầu rồi dùng kéo thủ sẵn cắt tóc, đánh vào đầu mặt cô. Khi người dân có mặt, hai đối tượng nhảy lên xe bỏ chạy.

Theo lời cô T., thời gian gần đây chồng cũ của cô thường hay đến nhà hăm dọa, đòi đánh đập, ngăn cản việc cô tiếp xúc với bạn bè khác.

Cô Đ.T.T.T (37 tuổi), giáo viên một trường tiểu học ở xã Lộc Yên, H.Hương Khê. Cô có hai con gái và đã ly dị chồng cách đây 1 năm.

Trương Hoa

>> Kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh lãnh án 4 năm tù
>> Bắt cóc học sinh để lấy vàng
>> Bắt giam kẻ côn đồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.