Chứng khoán Âu, Mỹ bất ngờ tăng mạnh

18/04/2012 08:07 GMT+7

(TNO) Sau phiên giao dịch đầu tuần khá trầm lắng, đêm qua, rạng sáng 18.4 giờ VN, thị trường chứng khoán Mỹ và châu u đã bất ngờ tăng điểm mạnh mẽ, trong khi chứng khoán châu Á giảm nhẹ.

(TNO) Sau phiên giao dịch đầu tuần khá trầm lắng, đêm qua, rạng sáng 18.4 giờ VN, thị trường chứng khoán Mỹ và châu u đã bất ngờ tăng điểm mạnh mẽ. Trong khi chứng khoán châu Á giảm nhẹ.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 17.4, chỉ số thị trường S&P 500 của Phố Wall (Mỹ) đã tăng 1,6% so với phiên trước đó, lên mức 1.390,78 điểm. Dow Jones Industrial cũng giành thêm 194,13 điểm trong phiên này, tăng tương đương 1,5% so với phiên trước, lên mức 13.115,54 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite của các công ty công nghệ cũng tăng 1,8%.

Như vậy, đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua đối với cả ba chỉ số trên.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính giúp Phố Wall tăng điểm ấn tượng trong phiên 17.4 là do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012 lên mức 3,5%. Thêm vào đó, chỉ số niềm tin của giới đầu tư tại Đức và giá trái phiếu chính phủ tại Tây Ban Nha cũng đều có dấu hiệu tăng, điều này đã giúp các nhà đầu tư lạc quan hơn phần nào về sự ổn định của cuộc khủng hoảng nợ công tại châu u.

 
Chứng khoán u, Mỹ bất ngờ tăng mạnh - Ảnh: Reuters

Hai thông tin bất lợi công bố trong phiên này là sản xuất tại các nhà máy Mỹ đã giảm trong tháng 3 vừa qua, và là lần giảm đầu tiên kể từ đầu năm tới nay. Các dự án bất động sản (đặc biệt là nhà ở) cũng khởi công ít hơn dự đoán.

Với phiên tăng điểm này, chỉ số S&P 500 đã nâng thành tích trong năm 2012 là tăng 11% tính tới nay. Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào chỉ số này đều tăng điểm, dẫn đầu là các nhóm công nghệ, năng lượng và cổ phiếu công nghiệp.

Một số cổ phiếu tăng giá điển hình trong phiên này như: cổ phiếu của Apple tăng 5,1%; cổ phiếu của Coca-cola tăng 2,1%; cổ phiếu của IBM tăng 2,3%. Cổ phiếu của Bank of America tăng 1,5%; Citi group tăng 3,2%. Chỉ số KBW Bank của 24 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tăng 1,7% cũng tăng trong phiên 17.4.

* Tại châu u, chỉ số STXE 600 tăng 2% trong phiên này, là mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 20.12 năm ngoái, đồng thời nâng mức tăng từ đầu năm 2012 lên con số 6,1%.

Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,78%, lên mức 5.766,95 điểm. CAC 40 của Pháp tăng 2,72%, chốt phiên ở mức 3.292,51 điểm. DAX của Đức tăng 2,65%, lên mức 6.801 điểm. IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 2,28%. FTSE MIB của Ý tăng 3,68%.

* Tại châu Á, các chỉ số chứng khoán giảm nhẹ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,06%, xuống còn 9.464,71 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông giảm 0,23%, chốt phiên 17.4 ở mức 20.562,3 điểm.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 5 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 17.4 ở mức 104,2 USD/thùng, tăng 1,27 USD/thùng, tương đương mức tăng 1,2% so với phiên giao dịch đầu tuần. So với đầu năm nay, hiện giá dầu đã tăng 5,4%.

Giá dầu Brent giao tháng 6 tại London (Anh) chốt phiên cùng ngày ở mức 118,78 USD/thùng, tăng nhẹ 10 cent so với phiên trước đó.

Thu Hạnh

>> Chứng khoán u, Mỹ giảm sâu
>> Chứng khoán u Mỹ khởi sắc
>> Chứng khoán u, Mỹ tăng điểm tốt, châu Á tiếp tục "đỏ" sàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.