Một Phó giám đốc Sở Tài chính Phú Yên hầu tòa

17/04/2012 08:17 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái các qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Tài chính Phú Yên.

(TNO) Ngày 16.4, TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái các qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Tài chính Phú Yên.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố hai ông Lê Văn Lợi (SN 1963, Phó phòng Quản lý công sản vật giá) và Phan Hà Ngọ (SN 1958, Phó giám đốc Sở Tài chính) về tội cố ý làm trái.

Trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh Phú Yên bán 3 căn nhà số 279, 281, 283 đường Trần Hưng Đạo (TP.Tuy Hòa) cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), 2 bị cáo này có hành vi làm trái trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 11 hộ dân đang sinh sống trong 3 căn nhà nói trên, gây thiệt hại hơn 837 triệu đồng.

Các bị cáo Lợi, Ngọ cùng 2 người liên quan là ông Đỗ Duy Vinh (Giám đốc Sở Tài chính) và ông Nguyễn Bá Lộc (Phó chủ tịch UBND tỉnh) đã nộp 937 triệu đồng để khắc phục hậu quả (vượt quá số tiền thiệt hại 100 triệu đồng - PV).

Ông Lộc và ông Vinh đã có hành vi thống nhất theo phương án thu hồi di dời, hỗ trợ cho 11 hộ dân, và đã bị xử lý nghiêm về mặt Đảng nên chỉ cần xử lý hành chính. 

Theo đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên, 2 bị cáo Lợi và Ngọ đã phạm tội cố ý làm trái nên đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lợi với mức án bằng thời gian tạm giam (11 tháng 24 ngày - PV) và Ngọ từ 9 - 12 tháng nhưng cho hưởng án treo. 

Hôm nay (17.6), HĐXX tiếp tục làm việc.

Đức Huy

>> Bắt 2 vụ tàng trữ ma túy
>> Khởi tố hai vụ án phá rừng
>> Sẽ kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm
>> “Nữ quái” lừa xuyên Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.