Dải Ngân hà “lùn” hơn vẫn nghĩ

13/01/2013 03:05 GMT+7

Kích thước dải Ngân hà có thể chỉ bằng phân nửa dự đoán lâu nay, sau khi các nhà thiên văn học Mỹ phát hiện những ngôi sao ở rìa ngoài, cách trung tâm Ngân hà từ 260.000 đến 490.000 năm ánh sáng di chuyển với tốc độ chậm đáng ngạc nhiên.

Dựa trên các thông số liên quan, trưởng nhóm nghiên cứu Alis Deason của Đại học California ở Santa Cruz cho rằng khối lượng của dải Ngân hà có thể chỉ ở mức 50% so với giả thuyết được nhiều người chấp nhận.

Thiên hà của chúng ta gồm 3 phần chính: khối phồng trung tâm, đĩa dẹt và quầng hỗn độn hình cầu bao quanh. Để rút ra kết luận trên, nhóm của chuyên gia Deason nhìn xuyên qua quầng hỗn độn đó, nhờ vào kính thiên văn 8,2 m ở Chile và kính viễn vọng 4,2 m ở Tây Ban Nha, theo Space.com. Theo đó, họ tính toán được tổng khối lượng của dải Ngân hà từ 500 tỉ đến 1.000 tỉ lần mặt trời.

Trong khi đó, ngôi vương của các loại thiên hà xoắn ốc được xác định thuộc về thiên hà NGC 6872 nằm cách trái đất 212 triệu năm ánh sáng, thuộc chòm sao Khổng tước phía nam. NGC 6872 trải rộng suốt hơn 522.000 năm ánh sáng, tức to hơn gấp 5 lần kích thước của dải Ngân hà. 

Thụy Miên

>> Dải Ngân hà chứa 17 tỉ hành tinh cỡ Trái đất
>> Hình ảnh mới của dải Ngân hà
>> Luồng phản lực siêu thanh liên ngân hà
>> Phát hiện hố đen mới của dải Ngân hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.