Trung Quốc bắt cảnh sát “kiêm” xã hội đen

19/12/2010 23:38 GMT+7

Một cảnh sát cấp cao ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) vừa bị bắt do cáo buộc hoạt động tội phạm có tổ chức trong 13 năm qua. Theo tờ China Daily hôm qua, Quan Kiến Quân, 41 tuổi, cùng 44 đồng bọn gồm quan chức, sĩ quan cảnh sát, người nhà và bạn bè, bị truy tố với hơn 20 tội danh.

Trong đó, nghiêm trọng nhất phải kể đến buôn lậu thuốc nổ, cất giấu trái phép vũ khí và ma túy, cướp có vũ trang, tống tiền, kinh doanh bài bạc, mại dâm, và hoạt động khai thác than bất hợp pháp. Theo Tân Hoa xã, cảnh sát cũng đóng băng số tài sản bất chính lên tới 259 triệu nhân dân tệ (gần 760 tỉ đồng). Trong số này, tài sản cá nhân của Quan, đội trưởng một đội tuần cảnh ở Dương Tuyền, là 100 triệu nhân dân tệ. Ngoài 29 căn hộ tại Bắc Kinh và các thành phố khác, ông này còn sở hữu một xe Rolls-Royce trị giá 8,4 triệu nhân dân tệ.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.