Tàu nước ngoài bàn giao ngư dân bị nạn

26/04/2014 16:57 GMT+7

(TNO) Sáng nay (26.4), Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi điều động tàu công vụ Sông Trà ra vị trí phao số 0 thuộc vùng nước cảng biển Dung Quất để tiếp nhận ngư dân bị nạn trên biển là Trần Minh Sang (23 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) từ tàu Lucky Dolphin (quốc tịch Indonesia).

(TNO) Sáng nay (26.4), Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi điều động tàu công vụ Sông Trà ra vị trí phao số 0 thuộc vùng nước cảng biển Dung Quất để tiếp nhận ngư dân bị nạn trên biển là Trần Minh Sang (23 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) từ tàu Lucky Dolphin (quốc tịch Indonesia).

Trước đó, vào sáng 23.4, tàu cá QNg 90181TS, do ngư dân Tiêu Viết Thuận, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trong lúc đang hành nghề ở vùng biển quần đảo Trường Sa thì ngư dân Sang không may bị rơi xuống biển mất tích.

Sau một ngày đêm trôi dạt trên biển, sức khỏe đã suy kiệt, ngư dân Sang may mắn được tàu Lucky Dolphin trong lúc vận chuyển 37.000n tấn dăm gỗ từ Indonesia  đến cảng Denzu (Trung Quốc) phát hiện, cứu vớt đưa lên tàu an toàn.

Tại buổi tiếp nhận, các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi gửi lời cảm ơn đến thuyền trưởng và thuyền viên tàu Lucky Dolphin đã thể hiện hành động nhân đạo, cứu sống ngư dân Việt Nam bị nạn trên biển.

Hiện sức khỏe ngư dân Sang đã hồi phục và trở về đoàn tụ với gia đình.

Hiển Cừ

>> Một ngư dân được tàu nước ngoài cứu sống
>> Bỏ dở chuyến đi biển để cứu 9 ngư dân
>> Đưa ngư dân vào bờ chữa trị
>> Bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.