Tây Phi ra tối hậu thư cho phe đảo chính Mali

30/03/2012 10:56 GMT+7

(TNO) Các nước Tây Phi đã đặt ra thời hạn 72 giờ đồng hồ tính từ hôm 29.3 để các lãnh đạo quân đảo chính ở Mali từ bỏ quyền lực hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt.

(TNO) Các nước Tây Phi đã đặt ra thời hạn 72 giờ đồng hồ tính từ hôm 29.3 để các lãnh đạo quân đảo chính ở Mali từ bỏ quyền lực hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt.

Theo BBC, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (Ecowas) nói các biện pháp đề xuất bao gồm việc đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ và phong tỏa tài sản của Mali.

Lãnh đạo các nước Tây Phi đã nhóm họp tại Bờ Biển Ngà sau khi kế hoạch đàm phán với các lãnh đạo quân đảo chính ở thủ đô Bamako của Mali bị hủy bỏ vì người ủng hộ đảo chính chiếm đóng đường băng của sân bay.

Các quốc gia láng giềng của Mali đã yêu cầu chính quyền quân sự ra đi và đặt lực lượng gìn giữ hòa bình của họ trong tình trạng sẵn sàng, theo BBC.

Chỉ tịch của Ủy ban Cộng đồng Kinh tế Tây Phi Kadre Desire Ouedraogo nói với các phóng viên rằng, nếu thời hạn chót không được tuân thủ, tất cả 15 nước của khối này sẽ đóng cửa biên giới và cấm mọi giao dịch giữa các ngân hàng thương mại của Mali và ngân hàng trung ương của khu vực.

Sơn Duân

>> Lãnh đạo đảo chính Mali còn sống
>> Người Việt ở Mali tạm ngưng buôn bán
>> Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở Mali
>> Quân đội Mali đảo chính
>> Đảo chính ở Mali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.