Vụ Mediator ảnh hưởng chính trường Pháp

22/12/2010 22:24 GMT+7

Những ngày qua, nhiều chính trị gia Pháp chịu hàng loạt chỉ trích dữ dội như Bộ trưởng Y tế Xavier Bertrand, Tổng thư ký đảng Xã hội Martine Aubry, cựu Ngoại trưởng Bernard Kouchner…, theo L’Express.

Các nhân vật này đều từng là bộ trưởng, quốc vụ khanh về y tế trong giai đoạn 1998-2007 và bị cho là vô trách nhiệm khi để “tử dược” Mediator tiếp tục lưu hành đến tháng 11.2009. Trong khi đó, ngay từ năm 1998, 3 bác sĩ đã cảnh báo về tác hại của loại thuốc này.

Những tài liệu được truyền thông Pháp công bố gần đây cho thấy loại thuốc dành cho những bệnh nhân tiểu đường bị thừa cân này đã gây ra cái chết cho từ 1.000 - 2.000 người, chứ không phải 500 người như thống kê trước đây.

Hôm 21.12, phát ngôn viên của Chính phủ Pháp Francois Baroin cho biết Paris muốn “một sự minh bạch tổng thể và tuyệt đối” để xác định “những vết nứt của hệ thống”. Ban Tổng thanh tra các vấn đề xã hội đang điều tra và sẽ công bố một bản báo cáo vào ngày 15.1 về vụ Mediator.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.