Nhận tội lao xe vào đám đông

27/12/2012 03:10 GMT+7

Sáng 26.12, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, người lái ô tô lao vào đám đông đã ra đầu thú tại Công an TP.Pleiku. Đó là Vũ Hoàng Mạnh Điển, 32 tuổi, ở P.Diên Hồng. Cùng ngày, Điển được bàn giao cho cơ quan điều tra của Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, do mâu thuẫn, vào lúc 0 giờ ngày 25.12, tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Trần Phú, TP.Pleiku, chiếc ô tô hiệu Land Cruiser mang biển số Campuchia (2-8375 RCAF) do Điển điều khiển đã lao thẳng vào đám đông, khiến 1 người chết tại chỗ là anh Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, ở P.Yên Đổ), 1 người bị thương nặng là anh Lê Hoàng Long (25 tuổi, ở P.Hội Thương). Cú tông mạnh còn khiến 1 xe tay ga bị vỡ nát.

 Chiếc xe do Điển điều khiển đang được cơ quan chức năng tạm giữ
Chiếc xe do Điển điều khiển đang được cơ quan chức năng tạm giữ

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, gia đình bệnh nhân Long đã yêu cầu được chuyển viện vào TP.HCM để điều trị vì Long đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hải Anh

>> Côn đồ lao xe vào cảnh sát
>> Tạm giữ phụ xế lao xe vào cảnh sát
>> Lao xe phân khối lớn vào công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.