Trong 5 ngày cướp 12 vụ

29/10/2012 18:22 GMT+7

(TNO) Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng ngày 29.10 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng trong băng cướp gây ra 12 vụ cướp giật nhắm vào học sinh, sinh viên trên địa bàn thời gian gần đây.

>> Đà Nẵng thành lập lực lượng Chống cướp giật

Trước đó, trưa 26.10, Lê Hoài Thương (còn gọi là Cu Rin, 22 tuổi) và Đỗ Bá Lâm (18 tuổi, cùng trú tổ 9, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng giật túi xách của nữ sinh Ngọc Thủy (lớp 12/8 THPT Hòa Vang) trên đường Lương Nhữ Hộc (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ). 

 Từ trái sang: Lê Hoài Thương, Đỗ Bá Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Từ trái sang: Lê Hoài Thương, Đỗ Bá Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Nhận được tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ xuống địa bàn, tiến hành truy xét. Đến 17 giờ ngày 27.10, công an đã bắt giữ được Thương, Lâm cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Ngọc Diệp (18 tuổi, trú tổ 7, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, băng cướp giật này khai nhận chỉ trong 5 ngày từ 22 đến 26.10, cả ba đã gây ra 12 vụ cướp giật nhắm vào các học sinh, sinh viên trên địa bàn Q.Hải Châu và Q.Cẩm Lệ, tài sản bán được cả băng chia nhau tiêu xài.

Vụ việc đang được Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Bắt 2 tên dùng dao "xin đểu"
>> Kẻ cướp "đo đường"
>> Băng cướp tài sản của cặp tình nhân lãnh gần 35 năm tù
>> Thoát hiểm dưới lưỡi dao kẻ cướp taxi
>> Bắt một nhóm cướp giật
>> Phá băng trộm chuyên "thổi" phụ kiện ô tô
>> Một phụ nữ dũng cảm chặn đứng một vụ cướp giật
>> Thua độ đá banh, đi cướp tiệm vàng
>> Giả khách trọ, liên tiếp cuỗm tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.