Kiến nghị đình chỉ không thời hạn nhà thầu gây ngập

02/10/2012 21:28 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ "Ngập nước, kẹt xe nghiêm trọng" ngày 1.10 tại TP.HCM, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP.HCM ngày 2.10 đã kiến nghị đình chỉ không thời hạn các nhà thầu gây ngập.

(TNO) Liên quan đến vụ "Ngập nước, kẹt xe nghiêm trọng" ngày 1.10 tại TP.HCM, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP.HCM ngày 2.10 đã kiến nghị đình chỉ không thời hạn các nhà thầu gây ngập.

Ngày 2.10, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP.HCM (Trung tâm) đã báo cáo nhanh với UBND TP về tình hình ngập nặng do mưa kết hợp triều cường và xả lũ vào ngày 1.10.

Kiến nghị đình chỉ không thời hạn các nhà thầu gây ngập
Chợ Bàu Cát biến thành… chợ nổi, tiểu thương kêu trời vì nước ngập,
buôn bán ế ẩm trong ngày 1.10 - Ảnh: Hoàng Việt

Theo đó, sau trận mưa trên diện rộng kết hợp triều cường, TP.HCM đã ngập nặng ở 10 tuyến đường. Trong đó, ngập do mưa kết hợp triều cường 5 điểm, ngập do mưa 5 điểm (thuộc Q.Tân Phú do ảnh hưởng dự án Nâng cấp đô thị), ngập do triều cường 6 điểm.

Hiện TP còn 32 vị trí ngập do việc thi công các dự án. Trong đó, 5 vị trí xử lý tạm, 5 vị trí đang xử lý và 22 vị trí chưa xử lý. Đến nay, TP đã đưa vào vận hành 121 tuyến cống thoát nước với chiều dài 234 km đã phát huy tác dụng, tăng năng lực thoát nước trong tổng số 172 tuyến với chiều dài 289 km đã thi công hoàn thành.

Trung tâm cho biết công tác chống ngập đang gặp nhiều khó khăn: nhà thầu thi công các dự án thoát nước lớn đã chặn dòng thoát nước, bơm bùn đất vào hệ thống thoát nước hiện hữu làm tắc nghẽn dòng chảy gây ngập trong khu dự án và các khu vực lân cận.

Tình trạng lấn chiếm kênh, rạch, xả chất thải rắn trên kênh, rạch, cống thoát nước phổ biến. Việc nạo vét không thể thực hiện do nhiều khu nhà lấn chiếm trên kênh rạch.

Công tác vận động người dân để thực hiện các giải pháp xóa, giảm ngập cấp bách ở một số quận huyện chưa được chú trọng, thời gian thực hiện kéo dài hoặc không thực hiện như: Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Quá (Q.12), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Quốc lộ 50 (H.Bình Chánh)…

Để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập nước trong mùa mưa năm 2012, Trung tâm kiến nghị UBND TP kiên quyết đình chỉ không thời hạn các đơn vị đã bị xử lý nhưng không khắc phục hậu quả; xử lý nghiêm 41 trường hợp lấn chiếm lòng, hành lang kênh, rạch để có kế hoạch nạo vét đảm bảo thoát nước cho lưu vực.

                                                                        Đình Mười

>> Ngập nặng do mưa, triều cường, xả lũ
>> Nam bộ: Triều cường lên cao
>> Đề nghị không xả tràn trong thời điểm triều cường
>> Triều cường nhấn chìm các tuyến đường ở khu dân cư Thành Ủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.