Điểm báo ngày 31.10.2012

31/10/2012 06:30 GMT+7

(TNO) Sáng nay 31.10, những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế trên các báo gồm: Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội; Lại đề xuất thí điểm căn hộ 25 m2; Phát hiện nhiều chất lạ trong áo ngực; Sạt lở đất nhấn chìm 25 bè cá ở Vĩnh Long; Mỹ ứng phó với siêu bão Sandy; Tàu chiến Iran đến Sudan; Giao tranh bùng phát dữ dội tại Syria...

Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội: Không thể chậm trễ hơn nữa (Thanh Niên)

Với 48 ý kiến thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội ngày hôm qua (30.10), xoay quanh các vấn đề nóng, gây bức xúc dư luận như: tồn kho, nợ xấu, tăng giá xăng dầu và lợi ích nhóm... các đại biểu quốc hội đề nghị Chính phủ phải sớm có giải pháp xử lý, không thể để chậm trễ hơn nữa.

Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội: Không thể chậm trễ hơn nữa
Đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) phát biểu tại hội trường - Ảnh: Ngọc Thắng

Trước đề xuất khẩn trương thành lập công ty mua bán nợ hoạt động theo nguyên tắc thị trường để xử lý nợ xấu, ĐB Nguyễn Cao Phúc (Quảng Ngãi), cho rằng: “Đây là hoạt động rất nhạy cảm, dễ dẫn đến thất thoát tài sản quốc gia. Vì vậy, hoạt động mua bán nợ cần phải minh bạch, đặt dưới sự giám sát đặc biệt của các bộ, ngành liên quan và các ủy ban của Quốc hội”. ĐB Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) hoan nghênh Chính phủ đã chủ trương không dùng ngân sách nhà nước để trả nợ thay cho doanh nghiệp (DN) bằng cách mua lại nợ xấu. “Ngân sách năm tới của ta rất khó khăn, đến tăng lương cơ bản và phụ cấp công vụ theo lộ trình cải cách tiền lương ta còn không có nguồn để bố trí thì sao có thể đem đi mua nợ xấu? Nếu năng động hơn nữa thì NHNN nên đem nợ xấu chào hàng cho các tổ chức tài chính quốc tế để họ mua lại nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu trong nước" - ĐB này gợi ý.

Đọc thêm:

>> Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13: Xử lý nghiêm hành vi cản trở luật sư
>> Quốc hội thảo luận tại tổ: Sốt ruột trước tốc độ giải cứu kinh tế
>> Quốc hội nghe báo cáo sửa đổi Hiến pháp
>> Ông Đặng Thành Tâm bất ngờ trở lại họp Quốc hội
>> Báo cáo Quốc hội kết quả mở rộng địa giới Hà Nội
>> Cần giải trình trước Quốc hội về an toàn đập Sông Tranh 2

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

Siêu bão tấn công Mỹ (Thanh Niên)

Hoạt động tại nhiều thành phố thuộc bờ đông nước Mỹ đang bị tê liệt vì siêu bão Sandy gây ra từ ngày 29.10.

Siêu bão tấn công Mỹ 2
Những hình ảnh nước Mỹ giữa trận siêu bão Sandy - Ảnh: AFP/Reuters

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên tại Mỹ, vợ chồng bà Thu - ông Hòa sống tại thành phố Providence thuộc bang Rhode Island ở vùng đông bắc cho hay, mưa gió nổi lên rất dữ. Con cái của họ không thể đến trường vì hệ thống trường học và nhiều cơ quan khác bị buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thiệt hại tại khu vực này chẳng đáng kể gì so với ở 2 bang New Jersey hay New York.

Đọc thêm:

>> Làng giải trí Mỹ cũng lao đao vì bão Sandy
>> Bão Sandy đe dọa nhà máy hạt nhân Mỹ
>> Siêu bão Sandy tàn phá New York
>> Siêu bão Sandy càn quét nước Mỹ
>> Nước Mỹ “nín thở” chờ bão Sandy
>> Bốn yếu tố khiến nước Mỹ sợ bão Sandy

The New York Times hứng “cuồng phong” (Thanh Niên). Truyền thông và chính quyền Trung Quốc phản ứng dữ dội việc tờ The New York Times đăng bài về sản nghiệp của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Tàu chiến Iran đến Sudan (Thanh Niên). Truyền thông Iran đưa tin một đội tàu chiến mang theo đặc nhiệm hải quân nước này vừa đến Sudan cùng “thông điệp hòa bình và an ninh đến các nước láng giềng”.

Giao tranh bùng phát dữ dội tại Syria (Thanh Niên). Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi đề nghị nhân đại lễ Hồi giáo Eid al-Adha đã hoàn toàn thất bại.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Vợ ông Kim Jong-un tái xuất sau 50 ngày (Thanh Niên)
- Nhật phong tỏa sân bay vì bom (Thanh Niên)
- Phá đường dây siêu trộm smartphone 
(Thanh Niên)
- Indonesia, Malaysia căng thẳng vì tờ bướm quảng cáo “giúp việc giá rẻ” (Thanh Niên)
- Nhật giả lập cuộc chiến Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc "nóng mặt" (Thanh Niên)
- Obama tuyên bố tình trạng thảm họa tại New York (Thanh Niên)
- Trung Quốc lên tiếng về gia đình ông Ôn Gia Bảo (Thanh Niên)
- Nga phát hiện nhà thổ nằm trong khuôn viên tu viện (Thanh Niên)
- Việt Nam muốn hợp tác với Malaysia xây nhà ở xã hội (Vietnam+)
- "Có dấu hiệu muốn hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông" (Vietnam+)
- Một tướng không quân Syria bị ám sát ở Damascus (Vietnam+)
- Trung Quốc hối thúc Nhật Bản thừa nhận tranh chấp (Vietnam+)
- Nga chỉ trích Mỹ vi phạm nhân quyền (SGGP)
- Bạo động ở Myanmar có thể gây mất ổn định ASEAN (SGGP)
- Phát thanh viên bị thiêu sống trong phòng thu (Người Lao Động)
- Quân đội Syria không kích dữ dội chưa từng có (Người Lao Động)
- Hải quan Trung Quốc ngậm đũa để học cười (Tiền Phong)
- Diễn tập chống ‘xác chết sống lại’ vào ngày Halloween (Tiền Phong)
- Hải quân Trung Quốc sắp “vượt mặt” Mỹ? (infonet)
- Du thuyền của Steve Jobs đẹp như iPhone khổng lồ (infonet)
- Đài Loan bắt ba nghi can gián điệp cho Trung Quốc (Tuổi Trẻ)
- Canada động đất ngày thứ ba liên tiếp (Tuổi Trẻ)

KINH TẾ - XÃ HỘI

Hợp tác kinh doanh ẩm thực Việt - Pháp (Thanh Niên)

Với nhiều biến chuyển trong những năm qua, thị trường VN đang được các doanh nghiệp ngành nhà hàng và thực phẩm Pháp đánh giá cao.

Hợp tác kinh doanh ẩm thực Việt - Pháp
Thưởng thức các món ăn tại Lễ hội Ẩm thực Pháp Balade en France - Ảnh: CCIFV cung cấp

Pháp và VN đều là những quốc gia nổi tiếng về ẩm thực. Việc hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác ở lĩnh vực này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. PV Thanh Niên đã trao đổi với Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại VN (CCIFV) Guillaume Crouzet nhân dịp Lễ hội Ẩm thực Pháp Balade en France được tổ chức tại TP.HCM vào hai ngày 26 và 27.10.

* Một số tin kinh tế đáng chú ý:

- Không giảm giá xăng dầu (Thanh Niên)
- Nâng cao điều kiện vệ sinh cơ bản cho người dân (Thanh Niên)
- Gửi tiết kiệm, trúng vàng (Thanh Niên)
- Ngân hàng Nhà nước không thể hứa gì về xử lý nợ xấu (Thanh Niên)
- Đại biểu lo lắng tái cơ cấu kinh tế; bức xúc tham nhũng, lãng phí (Thanh Niên) 

Tin tức đời sống - dân sinh: 

Phát hiện thêm nhiều chất lạ trong áo ngực (Thanh Niên)

Hôm qua 30.10, nhiều địa phương đồng loạt kiểm tra, thu giữ thêm hàng ngàn áo ngực do Trung Quốc sản xuất, có chứa túi dung dịch màu trắng đục và “thuốc lạ” bên trong.

Phát hiện thêm nhiều chất lạ trong áo ngực
Những viên thuốc lạ trong chiếc áo ngực - Ảnh: Trần Thị Duyên

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, cho biết trong ngày 30.10 các đội phát hiện 8 vụ kinh doanh áo ngực Trung Quốc không hóa đơn chứng từ, tạm giữ tổng cộng 11.053 áo ngực; trong đó nhiều nhất là tại chợ Bình Tây (Q.6), Trung tâm thương mại An Đông (Q.5), đường Tân Thọ (gần chợ Tân Bình)… Một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết khi nhận được thông tin về việc áo ngực Trung Quốc có chứa “chất lạ”, chi cục đã triển khai cho các đội khẩn trương rà soát, kiểm tra mặt hàng này để xử lý. Nếu phát hiện các sản phẩm này có chứa “vật lạ”, QLTT sẽ tạm giữ, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý.

Đọc thêm:

>> Phát hiện thêm nhiều áo ngực Trung Quốc có “chất lạ”
>> Gửi mẫu áo ngực chứa “thuốc lạ” đi xét nghiệm
>> Phát hiện nhiều áo ngực có chứa “thuốc lạ” ở Nghệ An
>> Kiểm tra áo ngực chứa “thuốc lạ”
>> Áo ngực chứa "thuốc lạ" xuất hiện ở Phú Yên
>> Tạm giữ áo ngực Trung Quốc để làm rõ "thuốc lạ
>> Ra quân kiểm tra loại áo ngực chứa "thuốc lạ
>> Phát hiện áo ngực nguồn gốc Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”

Tháp truyền hình Nam Định không đạt tiêu chuẩn quốc gia (Thanh Niên). Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-1995, tháp truyền hình phải chịu được gió tốc độ 181 km/giờ. Tuy nhiên, trong hồ sơ mời thầu, Giám đốc Đài phát thanh - truyền hình (PTTH) Nam Định đã hạ tiêu chuẩn, chỉ yêu cầu bên bán cung cấp tháp chịu được gió 120 km/giờ.

Sạt lở đất nhấn chìm 25 bè cá (Thanh Niên). Khoảng 19 giờ ngày 29.10, một đoạn đê bao cặp sông Tiền thuộc ấp An Long, xã An Bình, H.Long Hồ (Vĩnh Long) bị sạt lở nặng khiến 25 bè và 4 ao nuôi với khoảng 150 tấn cá bị thiệt hại; trong đó, có 8 bè cá bị nhấn chìm, hư hỏng hoàn toàn; ước thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Lại đề xuất thí điểm căn hộ 25 m2 (Thanh Niên). Trong buổi làm việc với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM mới đây, ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho hay đã đề xuất Chính phủ cho thí điểm làm căn hộ 25 m2. Điều này một lần nữa vấp phải sự phản đối của dư luận vì trước đó vào năm 2010 Bộ này từng đề nghị cho Công ty Đất Lành thí điểm căn hộ 20 m2.

Ai kiểm dịch thịt chó? - Kỳ 3: Bỏ ngỏ quản lý (Thanh Niên) 

Chính vì bỏ ngỏ việc quản lý, kiểm tra, kiểm dịch, nên thực trạng giết mổ, kinh doanh mua bán thịt chó rất không đảm bảo vệ sinh.

Ai kiểm dịch thịt chó
Thịt chó không qua kiểm dịch được bày bán tại chợ lề đường - Ảnh: Hoài Nam

Tại TP.HCM từ những năm trước đã có nhiều cuộc họp đề cập về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đối với việc giết mổ, chế biến thịt chó. Phía Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, đích thân người của chi cục cũng đã từng sang Hàn Quốc (nơi cũng có nhiều người dùng thịt chó) để tìm hiểu về việc quản lý giết mổ, chế biến thịt chó. Tuy nhiên, theo ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, ngay ở Hàn Quốc họ cũng không chính thức ban hành các văn bản quy định về giết mổ chó, bởi về tính chất nhân đạo nó trái với thông lệ thế giới, con chó được xem là vật nuôi trong nhà, không giết mổ lấy thịt.

>> Ai kiểm dịch thịt chó? - Kỳ 2: Cầy tơ 3 không
>> Ai kiểm dịch thịt chó ?

 
Thu gọn bớt các chương trình mục tiêu quốc gia trùng nhau để lấy nguồn bổ sung cho việc tăng lương; Chính phủ xem xét, cân đối khoản thu, chi, siết chặt mua sắm công, đầu tư công, quản lý chặt chi ngân sách hợp lý; Chính phủ tiết kiệm chi 10% chi hành chính là 10.000 tỉ đồng, cắt giảm đầu tư công khoảng 10.000 tỉ; tăng thu, khoán tăng thu khoảng 10.000 tỉ đồng sẽ có thêm được 30.000 tỉ đồng cho tăng lương.

(Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội của Đoàn thư ký kỳ họp)
Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội: Không thể chậm trễ hơn nữa (Thanh Niên)

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Không khí lạnh gây gió giật cấp 8 trên biển (Thanh Niên)
- 7 người chết, 5 người mất tích vì bão số 8 (Thanh Niên)
- Chủ tịch Hội đồng châu u thăm Việt Nam (Thanh Niên)
- Yêu cầu chủ đầu tư thủy điện cam kết tiến độ (Thanh Niên)
- Tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội chuyển địa điểm (Thanh Niên)
- Nhiều cây thuốc quý bị xuất lậu sang Trung Quốc (Thanh Niên)
- Khả năng giảm chi rất lớn (Thanh Niên)
- Cháy nổ lớn tại công ty gỗ, 22 người bị thương (Thanh Niên)
- Đề xuất hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại do động đất 2 - 4 triệu đồng (Thanh Niên)
- Phát hiện 2 tấn nội tạng heo hôi thối chuẩn bị đưa đi tiêu thụ (Thanh Niên)
- Xe tải tông đuôi xe khách, 50 hành khách thoát nạn (Thanh Niên)
- Nỗi lo trộm cướp (SGGP)

* Tin pháp luật:

- Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma túy (Thanh Niên)
- Tuyên án tử hình người nước ngoài vận chuyển ma túy (Thanh Niên)
- Xét xử hai nhạc sĩ hoạt động chống nhà nước (Thanh Niên)
- Không khởi tố vụ Viện trưởng Viện KSND Dầu Tiếng bị bắt giữ trái luật (Thanh Niên)
- Giám đốc lừa đảo lãnh án (Thanh Niên)
- Bắt 6 đối tượng lừa bán sinh viên sang Trung Quốc (Thanh Niên)
- Khởi tố vụ án chồng tạt axít vợ tàn nhẫn (Thanh Niên)
- Bắt 3 nghi can đâm chết người tại quán nhậu (Thanh Niên)
- Báo án giả, bị phạt tiền thật (Thanh Niên)

* Thanh niên - Giáo dục:

- Phải phân luồng học sinh phổ thông (Thanh Niên)
- Học ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ: Huy động 100% kinh phí từ cha mẹ học sinh (Thanh Niên)
- Còn nhiều khó khăn trong đào tạo năng khiếu (Thanh Niên)
- Phát triển đoàn viên không nên chạy theo số lượng (Thanh Niên)
- Sáng tạo trẻ - Nhà thông minh (Thanh Niên)
- Máy sấy lúa tự động (Thanh Niên)
- Xe chạy bằng năng lượng mặt trời (Thanh Niên)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Thời của nhạc công (Thanh Niên)

Khi các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm giọng hát nở rộ, những sân chơi âm nhạc cần yếu tố “live” bắt đầu trở lại, thì hoạt động của các nhạc công cũng trở nên sôi động.

Thời của nhạc công
Ban nhạc của Hoài Sa chơi trong live show của Bằng Kiều - Ảnh: L.V.P.H

Sau giai đoạn buồn tẻ với toàn những chương trình ca nhạc mà đa số ca sĩ thích hát với nhạc thu sẵn hơn là ban nhạc sống, nhà tổ chức cũng muốn nhanh-gọn-rẻ và tiện cho truyền hình trực tiếp nên không cần ban nhạc… thì nay, nhu cầu nghe có cảm xúc đang làm thay đổi dần quan niệm “không cần ban nhạc”.

Đọc thêm:

>> Săn lùng nhạc công
>> Sarah Chang biểu diễn với nhạc công Việt
>> Tạp chí âm nhạc công khai xin lỗi rocker Morrissey
>> Xôn xao giải thưởng m nhạc Cống hiến
>> Sao" Việt rạng rỡ tại lễ trao giải m nhạc cống hiến

Công khai tài liệu quý hiếm về biển đảo Việt Nam (Thanh Niên). Ngày 30.10, tại TP.HCM, Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức hội thảo khoa học “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm và phát huy giá trị nguồn sử liệu về biên giới, hải đảo của Việt Nam”.

Nhạc sĩ Dương Thụ tự kể chuyện mình (Thanh Niên). Lâu rồi Dương Thụ mới có một đêm nhạc của riêng ông. Một chương trình đặc biệt vì là lần đầu tiên ông tự làm cho chính mình. 

23.000 tù nhân viết tự truyện - Ba lần vào tù (Thanh Niên)

Trong báo cáo tổng kết cuộc thi viết tự truyện Sự hối hận và niềm tin hướng thiện, Ban tổ chức Tổng cục VIII, Bộ Công an cho biết: Nhu cầu được giãi bày, tâm sự của phạm nhân viết tự truyện là rất lớn, họ mong nhận được sự đồng cảm, vị tha để vượt qua lỗi lầm, sớm được trở về với gia đình, xã hội.

23.000 tù nhân viết tự truyện - Ba lần vào tù
Minh họa tự truyện của một phạm nhân - Ảnh: Đ.V.H cung cấp

Trong tự truyện Góc trời thương nhớ, phạm nhân Lê Vũ Hải, quê Tây Ninh, đang thụ án 17 năm tù ở trại giam Phước Hòa (tỉnh Tiền Giang), đã kể lại hành trình tội lỗi của mình với 3 bản án nối tiếp nhau như không có điểm dừng.

Đọc thêm trên Thanh Niên: Nẻo về của một trí thức trẻ / Nỗi đau của hai người mẹ / Tội ác và trừng phạt / Sự sa ngã của một nhà giáo / Vị đắng tình yêu / Phục thiện để được hồi sinh / Từ cái chết của người con gái 20 tuổi / Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ / Lá thư cuối của tử tù / Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ / Đường dây ngầm sụp đổ / Gãy cánh sau phi vụ “khủng” / Ngã rẽ của người trí thức tài năng / Tiền và tình dẫn xuống vực sâu / Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi” / Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ / Trong tù viết tiểu thuyết sử thi / Án tử hình với một cán bộ tòa / Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi / Bi kịch của một người mẫu / 4.000 đêm chờ thi hành án tử / 23.000 tù nhân viết tự truyện.

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Nguyễn Quang Huân tham dự Manhunt International 2012 (Thanh Niên)
- Hoàng Anh chuẩn bị thi Hoa hậu Trái đất (Thanh Niên)
- Làng giải trí Mỹ cũng lao đao vì bão Sandy (Thanh Niên)
- "Skyfall" lập kỷ lục doanh thu tuần đầu công chiếu (Thanh Niên)
- Đàm Vĩnh Hưng "chê" học trò Ngọc Luân còn hơi... "phèn" (iHay)
- Khánh My “nối gót” Mai Phương Thúy diện áo dây treo (iHay)
- Mùa hè lạnh “mượn tạm” poster phim Hàn Quốc? (iHay)
- Bảo Trân "giành" chú rể với đàn chị Ngọc Quyên (iHay)
- Thu Thủy diện đồ "báo đốm” hát ủng hộ Wanbi Tuấn Anh (iHay)
- Hội thảo từ xứ Mô Xoài xưa đến Bà Rịa-Vũng Tàu (Vietnam+)
- Huế: Gần 4 tỷ đồng phục hồi di tích Quan Tượng Đài (Vietnam+)
- Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa (SGGP)
- Nữ diễn viên buộc người tình trẻ ém chuyện vụng trộm (Người Lao Động)
- 65 tuổi, cựu thành viên Rolling Stone cưới lần 3 (Người Lao Động)
- MV tạm biệt của Wanbi Tuấn Anh (Tiền Phong)
- Liveshow Bài hát yêu thích tháng 11 hứa hẹn nhiều bất ngờ (Lao Động) 

U.22 VN chưa tập hợp đủ lực lượng (Thanh Niên)

Hôm qua, HLV tạm quyền đội U.22 VN Hoàng Văn Phúc đã trình danh sách 27 cầu thủ tập trung đợt 1 chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế Cúp truyền hình Bình Dương (BTV Cup). Có rất nhiều tên tuổi nổi bật vắng mặt.

U.22 VN chưa tập hợp đủ lực lượng
Nguyễn Đình Bảo là 1 trong 2 cầu thủ  SLNA góp mặt ở đội U.22 VN  - Ảnh: Khả Hòa 

Trước hết là sự vắng mặt của 7 cầu thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA) vừa thi đấu rất hay trong giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, đáng kể như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, trung vệ Ngô Hoàng Thịnh, tiền vệ Trần Phi Sơn, Hồ Khắc Ngọc, Lê Thế Cường, hậu vệ cánh Trần Đình Hoàng và Quế Ngọc Mạnh.

“Quỷ đỏ” trả nợ (Thanh Niên)

Chỉ 3 ngày sau trận thua 2-3 trước M.U ở Premier League, Chelsea lại có dịp tái ngộ với đối thủ này ở vòng 4 Capital One Cup.

“Quỷ đỏ” trả nợ
Chelsea (phải) quyết tâm đòi lại món nợ mà M.U buộc họ phải vay cách đây vài ngày - Ảnh: AFP

Chỉ mới qua có 3 ngày nên các cầu thủ của Chelsea vẫn chưa thể nào quên được trận thua tức tưởi 2-3 trước M.U, khiến họ buộc phải chia tay với thành tích bất bại ở Premier League mùa này. Dù chỉ còn 9 cầu thủ trên sân từ phút 68 nhưng Chelsea vẫn xứng đáng với một kết quả hòa hơn là phải hứng chịu thất bại vì một bàn thắng không hợp lệ của Hernandez. Rạng sáng mai, Chelsea sẽ lại đón tiếp M.U ở Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 4 Capital One Cup và đây chính là một cơ hội không thể tốt hơn để cho họ “rửa mặt”.

* VFF hy vọng thu 1 tỉ đồng tiền vé (Thanh Niên). 1 tỉ đồng là số tiền mà Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) thu được sau trận đấu của đội tuyển VN với Indonesia vào giữa tháng 10 vừa qua trên sân Mỹ Đình. Và ở trận đấu gặp Malaysia vào ngày 3.11 tới, VFF hy vọng sẽ thu được số tiền tương tự. Giá vé vẫn không thay đổi với các mức sau: 50.000 đồng, 80.000 đồng, 120.000 đồng.

* FA treo còi trọng tài Clattenburg (Thanh Niên). Hôm qua, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) thông báo chính thức mở cuộc điều tra về các cáo buộc từ CLB Chelsea với trọng tài Mark Clattenburg khi phạt thẻ đỏ 2 cầu thủ của đội bóng này trong trận đấu với M.U (Ivanovic và Torres).

* Philippines theo dõi tuyển VN (Thanh Niên). Theo tờ Cebu Daily News, hôm qua LĐBĐ Philippines (PFF) đã cử Giám đốc kỹ thuật Aris Caslib sang Hà Nội để theo dõi tuyển VN thi đấu giao hữu với Malaysia vào ngày 3.11 tới.

* Một số tin thể thao đáng chú ý:

- Trương Thanh Hằng hồi phục tốt (Thanh Niên)
- Thể thao quốc tế (Thanh Niên)
- Ro "béo" cầu trời Klose... bị loại khỏi World Cup 2014 (Thanh Niên)
- U.22 VN không đặt nặng thành tích tại BTV Cup (Thanh Niên)
- Sir Alex Ferguson chúc trọng tài may mắn (Thanh Niên)
- Trọng tài rút 17 thẻ đỏ ở giải VĐQG Uruguay (Thanh Niên)
- Messi giành Chiếc giày vàng châu u 2012 (Thanh Niên)
- Federer “nhường” ngôi số 1 thế giới trong năm cho Djokovic (Thanh Niên)
- Võ sỹ Amir Khan vướng bê bối tình ái (Thanh Niên)
- Vợ cũ Ashley Cole muốn sinh con (Thanh Niên)
- Bị dụ dỗ, Lionel Messi "đá xoáy" Paris Saint-Germain (Vietnam+)
- Biết cách chấp nhận (SGGP)
- Kết thúc vòng 9 La Liga - Atletico đủ sức tranh vô địch? (SGGP)
- “Máy quét” ở tuyển (Người Lao Động)
- Boateng sa sút vì "mây mưa" quá độ? (Người Lao Động) 
- Bê bối phân biệt chủng tộc của trọng tài Clattenburg ở trận Chelsea - M.U (Tiền Phong)
- Bầu Hiển rút lui, SHB.Đà Nẵng bỗng dưng... nghèo (infonet)
- Sốc: Man City chính thức mất Richards 4 tháng (TT-VH)
- Quốc vương Qatar muốn mua lại Milan: Tia hy vọng mới cho Rossoneri! (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 30.10.2012
>> Điểm báo ngày 29.10.2012
>> Điểm báo ngày 28.10.2012
>> Điểm báo ngày 27.10.2012
>> Điểm báo ngày 26.10.2012
>> Điểm báo ngày 25.10.2012
>> Điểm báo ngày 24.10.2012
>> Điểm báo ngày 23.10.2012
>> Điểm báo ngày 22.10.2012
>> Điểm báo ngày 21.10.2012
>> Điểm báo ngày 20.10.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.