Người bị gió thổi... lên cây

24/12/2008 15:44 GMT+7

(TNO) Đang tỉ mẩn sửa cái mái nhà bị dột thì một thanh niên 20 tuổi ở Trung Quốc bỗng thấy mình được bay đi một đoạn. Anh ta chụp trúng một cành cây và treo lơ lửng trên đó!

Thủ phạm là một trận gió rất to. Nạn nhân chưa kịp bám víu vào bất kỳ thứ gì thì đã bị gió đưa đi.

May mà anh ta chộp được cành cây giữa lúc đang “bay”. Cái cây này cao đến hơn chục mét.

Còn những người đi đường bên dưới thì chẳng hiểu vì sao anh ta lại treo lơ lửng tít ở trên cao và kêu cứu om sòm.

Lính cứu hỏa được huy động nhanh chóng. Họ phải chắp 2 cái thang lại với nhau mới leo được lên tới chỗ nạn nhân, “gỡ” anh ta xuống.

Toàn bộ vụ việc diễn ra trong vòng 20 phút.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.