Siêu mặt trăng tỏa chiếu trái đất

07/05/2012 03:01 GMT+7

Đêm 5.5 (rạng sáng qua, giờ VN), người dân nhiều nơi trên thế giới được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú mang tên siêu mặt trăng.

Theo AFP, khi đó, mặt trăng tiến tới điểm cực cận (gần trái đất nhất) trong năm 2012 với khoảng cách 356.953 km. Đồng thời, chị Hằng cũng bước vào pha trăng tròn.

 Siêu mặt trăng tỏa chiếu trái đất
Siêu mặt trăng nhìn từ bang Arizona, Mỹ -  Ảnh: Reuters

Sự trùng khớp của hai sự kiện này khiến nhìn từ trái đất sẽ thấy mặt trăng lớn hơn bình thường 14% và sáng hơn 30%.

Từ lâu có nhiều lời đồn rằng siêu mặt trăng liên quan đến các thảm họa trên trái đất nhưng điều này chưa được khoa học chứng minh.

Trọng Kha

>> “Siêu mặt trăng” lại xuất hiện
>> Siêu mặt trăng xuất hiện vào rạng sáng 6.5
>> Hôm nay, có thể ngắm “siêu mặt trăng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.