Bắt giữ vợ chồng lừa đảo

01/05/2014 03:00 GMT+7

Sáng 30.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng đã di lý Lương Thị Oanh (47 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Thượng (tên khác là Nguyễn Văn Thượng, 39 tuổi, cùng ngụ Hậu Giang) từ TX.Hà Tiên (Kiên Giang) về Cần Thơ để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, cặp vợ chồng Oanh và Thượng dùng thủ đoạn thuê nhà hoặc phòng trọ nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân, sau đó đến các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất mua hàng với số lượng lớn và yêu cầu chở đồ đến địa chỉ đang thuê rồi trả tiền sau. Khi nhận được hàng thì cả hai mang đi chỗ khác bán rồi bỏ trốn. Với thủ đoạn trên, Oanh và Thượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tại nhiều tỉnh thành.

Trưa 29.4, lực lượng truy nã đã bắt được Oanh khi đang lẩn trốn tại ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức và Thượng tại KP.1, P.Pháo Thủ, cùng TX.Hà Tiên.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.