Báo Bỉ: Việt Nam đang là điểm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

10/12/2006 07:28 GMT+7

Tăng trưởng kinh tế đạt mức kỷ lục, đầu tư nước ngoài ngày càng gia tăng, tỷ lệ đói nghèo giảm đáng kể... Không còn nghi ngờ nữa, một con rồng mới đang trỗi dậy". Đây chính là những ý kiến nhận định trong bài phóng sự của tác giả Eric Chol, dưới nhan đề "Good morning Vietnam!" được đăng trên tuần báo Le Vif l'Express (Bỉ) số mới nhất.

Bài viết trên được minh họa bằng một bức ảnh chụp quang cảnh đường phố Hà Nội nhộn nhịp, với rất đông thanh niên trên những chiếc xe máy đang lao nhanh về phía trước, trong dịp diễn ra Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14 tại Hà Nội vừa qua.

Chứng minh việc Việt Nam đang là điểm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, bài báo trích đăng ý kiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang làm ăn suôn sẻ tại Việt Nam. Chủ tịch một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Pháp - tập đoàn đầu tiên trong lĩnh vực này được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam- ông Bertrand Voyer nhận xét : "Điều quan trọng nhất là những người đi đầu. Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ thu hút nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới". Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư lớn của Mỹ, Pháp... cũng đã có những dự án hoạt động cụ thể tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực kinh tế - tài chính, kể cả lĩnh vực ngân hàng. Tác giả bài báo nhận định "triển vọng sáng sủa đang mở ra đối với Việt Nam, với tư cách là thành viên của WTO". Ước tính năm 2006, Việt Nam sẽ thu hút khoảng 8 tỷ USD đầu tư nước ngoài (so với 2,5 tỷ USD năm 2000).

Bài báo khẳng định các nhà đầu tư nước ngoài đã thực sự cảm thấy yên tâm khi làm ăn tại Việt Nam: "Một quốc gia với dân số trẻ trung, tràn đầy niềm tin không gì lay chuyển nổi vào tương lai đất nước. Con rồng mới ở châu Á sẽ cất cánh".

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.