Hàn Quốc: 100.000 người thất nghiệp vì FTA

01/01/2007 23:41 GMT+7

Theo báo cáo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc trình lên Quốc hội nước này vào hôm qua, có hơn 100.000 người Hàn Quốc sẽ mất việc làm trong vòng 10 năm sau khi nước này ký các Hiệp định Tự do thương mại (FTA) với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN.

Đây là lần đầu tiên một tổ chức nhà nước công bố những số liệu liên quan đến các tác động tiêu cực của việc ký kết FTA đối với kinh tế - xã hội nước này. Báo cáo ghi rõ rằng xuất khẩu sẽ tăng mạnh sau khi ký kết FTA nhưng đồng thời hàng hóa trong nước phải cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ và chất lượng tốt từ các nước đối tác. Theo đó, khoảng 90% doanh nghiệp, công ty của Hàn Quốc sẽ tham gia các chương trình cơ cấu lại tổ chức do Chính phủ Seoul tài trợ, trong đó có 7.300 doanh nghiệp sẽ chấp nhận tái cơ cấu hoạt động sản xuất. Chính phủ đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách 800.000 USD để thành lập chương trình tư vấn đối với các doanh nghiệp chịu tác động mạnh bởi FTA. Cho đến nay, Hàn Quốc đã ký FTA với Singapore, ASEAN, Chile và đang đàm phán FTA với Mỹ cũng như một số nước khác. (VNA)

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.