Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị buộc tội diệt chủng

16/12/2009 23:37 GMT+7

Tòa án tội ác chiến tranh của Campuchia được LHQ bảo trợ đã lần đầu tiên buộc tội diệt chủng đối với hai cựu thủ lĩnh của Khmer Đỏ, phát ngôn viên tòa án Lars Olsen cho biết hôm qua.

Nuon Chea và Ieng Sary bị buộc tội diệt chủng - Ảnh: AFP
Nuon Chea và Ieng Sary bị buộc tội diệt chủng - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn lời ông Olsen cho hay cựu thủ lĩnh số 2 của Khmer Đỏ Nuon Chea và cựu Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ieng Sary bị buộc tội giết chết nhiều người Việt và người Chăm theo đạo Hồi trong thập niên 1970. Đây là lần đầu tiên tòa án trên buộc tội diệt chủng đối với một bị cáo, ông Olsen cho biết. Cả hai bị cáo trên cũng bị buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Hiện nay, hai người bị giam tại tòa án, chờ xét xử cùng với vợ của Ieng Sary, cựu Bộ trưởng Xã hội Ieng Thirith, và cựu Chủ tịch nước Khieu Samphan. Trong tháng rồi, tòa đã xét xử cựu trưởng nhà tù Tuol Sleng Kaing Guek Eav, kẻ có biệt danh là Duch, về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Các công tố viên đã đề nghị mức án 40 năm tù giam cho Duch, nhưng dư luận cho rằng bản án tử hình mới xứng đáng. Trong những năm cầm quyền (1975-1979), Khmer Đỏ đã giết chết 2 triệu người.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.