Đừng làm cho người dân khổ hơn nữa

06/01/2014 03:20 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 5.1 đăng bài EVN lại đề nghị tăng giá điện .

Đừng coi thường người dân

Trong khi đời sống kinh tế khó khăn, hàng trăm ngàn doanh nghiệp phải phá sản, đời sống người dân khốn khó, kêu ca đến khản giọng thì ngành điện cứ sống phây phây, lâu lâu không biết làm gì lại đề nghị tăng giá điện.

Đinh Ngọc Phú
(chanlyxahoi@yahoo.com.vn)

Lý do quá phản cảm

Lý do để EVN tăng giá chỉ đơn giản là có lãi, một lý do hết sức phản cảm. Trong khi đó, ngành điện mấy năm qua năm nào cũng có lãi khủng, nhưng đó chỉ là những khoản lãi công khai, còn lãi trước "công khai" thì không ai biết được.

Sơn Nam
(lsnam6006@gmail.com)

  Nền kinh tế đang còn khó khăn, lẽ ra nhà nước phải chia sẻ với người dân chứ không nên tận thu để đẩy người dân vào chỗ khó khăn hơn.

Nguyễn Hồng Vân
(Q.Tân Phú, TP.HCM)

Trong một đất nước, điện lực còn giữ vai trò an ninh quốc gia cực kỳ quan trọng. Lẽ ra vai trò này phải được xem trọng hơn là kinh doanh lấy lãi. Cứ hở tí là tăng giá, bỏ qua nỗi khổ của người dân là không thể chấp nhận.

Phong Nguyên
(Q.7, TP.HCM)

 
 

Hải Nam
(thực hiện)

BAN CTBĐ
(tổng hợp)

 >> Tăng giá điện, EVN lãi lớn
 >> Nhờ tăng giá điện, EVN lãi hơn 4.000 tỉ đồng
 >> EVN lại đề nghị tăng giá điện
 >> Lại xin tăng giá
 >> Tăng giá điện cần minh bạch
 >> Tăng giá và lãi khủng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.