Iran muốn xây thêm 19 nhà máy điện

25/12/2007 00:22 GMT+7

Iran sẽ sớm tổ chức đấu thầu quốc tế về việc xây dựng 19 nhà máy điện hạt nhân ở nước này. Nhật báo Iran News hôm qua dẫn lời ông Kazem Jalali, người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, cho biết mỗi nhà máy nói trên sẽ có công suất 1.000 megawatt. Iran, nước xuất khẩu dầu lớn thứ tư thế giới, đang trong cuộc tranh cãi với phương Tây quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Tehran luôn cho rằng chương trình hạt nhân của họ là hòa bình nhưng các chính phủ phương Tây nghi ngờ Iran toan tính chế tạo bom hạt nhân. HĐBA LHQ đang thảo luận về loạt biện pháp trừng phạt thứ ba nhằm vào Iran do nước này từ chối ngừng làm giàu uranium. Hôm 17.12, Nga tuyên bố họ đã chuyển giao lô nhiên liệu hạt nhân đầu tiên cho nhà máy điện Bushehr ở miền nam Iran, một bước đi được cả Moscow lẫn Washington cho rằng sẽ thuyết phục Iran ngừng các hoạt động làm giàu uranium. Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ không ngừng hoạt động này vì họ cần sản xuất nhiên liệu để cung cấp cho các nhà máy điện sẽ được xây dựng với tổng công suất 20.000 megawatt vào năm 2020.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.