Công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cung cấp dịch vụ internet cho Syria

23/08/2012 21:30 GMT+7

(TNO) Một công ty viễn thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết dịch vụ internet của họ cho nước láng giềng Syria đã bị ngừng do các vấn đề cơ sở hạ tầng tại quốc gia này, theo hãng tin AP.

Một tuyên bố của Turk Telecom được hãng thông tấn nhà nước Anadolu phát đi ngày 23.8 đã phủ nhận những thông tin nói rằng họ đã cắt các đường kết nối internet đến Syria, khẳng định sự gián đoạn có liên quan đến “cơ sở hạ tầng cáp quang của Syria”.

 Truy cập internet ở Syria
Truy cập internet ở Syria - Ảnh: AFP

Turk Telecom cho biết họ đã không thể cung cấp dịch vụ internet cho Syria từ ngày 11.8 đến nay.

Renesys, công ty chuyên theo dõi các đường truyền internet, ngày 22.8 cho biết một công ty có trụ sở ở Hồng Kông đang giúp Syria duy trì việc tiếp cận internet do các công ty khác, bao gồm Turk Telecom, đã rút lui.

Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Syria nhưng luôn khẳng định hành động này chỉ nhằm chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chứ không phải chống nhân dân Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục cung cấp điện cho quốc gia đang chìm trong khủng hoảng này.

Trùng Quang

>> Pháp viện trợ cho phe nổi dậy Syria
>> Syria bất ngờ để ngỏ khả năng Tổng thống Assad ra đi
>> Mỹ dọa can thiệp quân sự vào Syria
>> Nga phủ nhận cung cấp vũ khí hóa học cho Syria
>> Phóng viên Nhật thiệt mạng tại Syria
>> Quân nổi dậy Syria “nhận xe tăng, tên lửa”
>> Malaysia đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Syria
>> Anh, Đức giúp quân nổi dậy Syria
>> Tổng thống Syria xuất hiện tại một đền thờ Hồi giáo
>> Tổng thống Syria bổ nhiệm ba bộ trưởng mới
>> Phe nổi dậy Syria dọa bắt tay al-Qaeda
>> Mỹ tố Iran can thiệp quá sâu vào Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.