Lừa đảo quảng cáo, kẻ chủ mưu lãnh 13 năm tù

22/04/2012 03:34 GMT+7

Chiều 19.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Tuấn Hải 13 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; Đoàn Quốc Huy 4 năm tù, Phạm Tuấn Anh 3 năm tù, Hoàng Văn Hải 2 năm tù, Nguyễn Văn Lập 19 tháng 10 ngày tù, Nguyễn Văn Anh 20 tháng 3 ngày tù, Lê Văn Chín 1 năm tù (án treo), Huỳnh Thị Kim Yến 1 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thị Kim Oanh 1 năm tù (án treo) về một trong hai tội nói trên.

Chiều 19.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Tuấn Hải 13 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”; Đoàn Quốc Huy 4 năm tù, Phạm Tuấn Anh 3 năm tù, Hoàng Văn Hải 2 năm tù, Nguyễn Văn Lập 19 tháng 10 ngày tù, Nguyễn Văn Anh 20 tháng 3 ngày tù, Lê Văn Chín 1 năm tù (án treo), Huỳnh Thị Kim Yến 1 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thị Kim Oanh 1 năm tù (án treo) về một trong hai tội nói trên.

Sau khi thành lập Công ty CP truyền thông Thanh Dương, Trần Tuấn Hải ký hợp đồng hợp tác xuất bản 850 ấn phẩm Báo Hải Quan 10 năm 1 chặng đường và khai thác quảng cáo trên ấn phẩm này với Báo Hải Quan. Trong quá trình mời gọi quảng cáo, Trần Tuấn Hải phổ biến cho toàn bộ nhân viên trong công ty khi liên lạc với doanh nghiệp thì tự xưng là nhân viên của Báo Hải Quan, cán bộ hải quan thành phố hoặc cán bộ Tổng cục Hải quan để lấy được hợp đồng quảng cáo.

Ngoài ra, Trần Tuấn Hải còn cóp nhặt thông tin rồi “chế biến” thành “Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu” và “Sổ tay nghiệp vụ hải quan”, sử dụng những biểu mẫu giả, con dấu giả của các đơn vị báo chí để kêu gọi 467 doanh nghiệp ký hợp đồng quảng cáo. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã lừa đảo 202 doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo HĐXX, “hợp đồng” chỉ là thủ đoạn thực hiện hành vi có chủ định từ trước của bị cáo chứ không mang tính xác thực như thỏa thuận giữa hai bên. Các bị cáo còn sử dụng giấy tờ giả mạo để tránh sự phát hiện nhằm thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, cho thấy đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.