Kỷ luật trưởng ban quản lý rừng tiếp tay phá rừng

27/02/2013 20:25 GMT+7

(TNO) Liên quan đến việc ông Huỳnh Đắc Nhẫn, Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Tam Giang I (thuộc xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn, Cà Mau) tiếp tay và chỉ đạo cho lâm tặc chặt phá rừng, ngày 27.2, nguồn tin của Thanh Niên Online cho hay ông Nhẫn bị đề nghị mức kỷ luật khiển trách.

(TNO) Liên quan đến việc ông Huỳnh Đắc Nhẫn, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I (thuộc xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn, Cà Mau) tiếp tay và chỉ đạo việc chặt phá rừng, ngày 27.2, nguồn tin của Thanh Niên Online cho hay ông Nhẫn bị đề nghị mức kỷ luật khiển trách.

>> Giám đốc ban quản lý rừng bị tố tiếp tay phá rừng
>> Đề nghị phúc tra vụ cán bộ bán đất rừng
>> Xử lý cán bộ liên quan vụ phá rừng

Theo đó, Hội đồng kỷ luật Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau đã bỏ phiếu kín thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nhẫn. Còn trong bản giải trình, ông Nhẫn tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Kết quả kiểm tra cho thấy, rừng bị chặt phá tại khoảnh 34, Tiểu khu 137 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I với hình thức khai thác chọn. Hiện trạng rừng là rừng già tự nhiên, thuộc loại rừng phòng hộ.

Trước đó, tiếp xúc với phóng viên, gia đình ông Nguyễn Văn Tươi (ngụ ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn) và ông Hai Quân (ngụ Rạch Dà, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang 1) nói đã đốn cây trong rừng phòng hộ theo sự chỉ đạo của ông Nhẫn từ nhiều năm qua. Đồng thời, người nhà ông Hai Quân đã cho xem số cây rừng ông Nhẫn gửi lại.

Được biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cũng ra quyết định phạt 15 triệu đồng đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang I vì đã tùy tiện cho phép khai thác rừng phòng hộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.